1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Bạc Liêu: UBND tỉnh “vẽ đường” cho sinh viên tìm việc làm!

(Dân trí) - “Trường hợp sinh viên ra trường muốn tìm việc làm trong các cơ quan Nhà nước thì chủ động đến Sở Nội vụ để được hướng dẫn thủ tục tham gia thi tuyển công chức, viên chức”- lãnh đạo UBND tỉnh Bạc Liêu nêu một phần giải pháp về tình trạng sinh viên ra trường không xin được việc làm.

Tại kỳ họp lần thứ 4 - HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa IX vừa tổ chức mới đây, vấn đề việc làm cho sinh viên, người lao động được nhiều người dân địa phương quan tâm.

Vấn đề việc làm cho sinh viên mới ra trường cũng là một khó khăn ở nhiều người địa phương. (Ảnh minh họa)
Vấn đề việc làm cho sinh viên mới ra trường cũng là một khó khăn ở nhiều người địa phương. (Ảnh minh họa)

Phản ánh đến UBND tỉnh Bạc Liêu, nhiều người dân ở huyện Phước Long cho biết, hiện nay, tình trạng sinh viên ra trường không xin được việc làm còn nhiều, đề nghị tỉnh có giải pháp để hỗ trợ giúp các sinh viên ổn định.

Theo UBND tỉnh Bạc Liêu, thời gian qua, tỉnh đã chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường các giải pháp hỗ trợ việc làm cho người lao động trong tỉnh, như: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về lựa chọn ngành nghề, trình độ đào tạo phù hợp với khả năng và nhu cầu của thị trường lao động.

Phối hợp giữa Nhà nước và doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và người học trong việc nắm bắt nhu cầu sử dụng, đặt hàng đào tạo cung ứng cho người sử dụng lao động; hỗ trợ tư vấn việc làm, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm của tỉnh đã tư vấn miễn phí cho 1.876 lượt người; đã hỗ trợ giải quyết việc làm cho 15.084 lao động (trong tỉnh là 7.714 lao động); đưa 195 người lao động ở nước ngoài.

Theo UBND tỉnh Bạc Liêu, hiện nay, tại 64/64 xã, phường, trị trấn ở các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh đều được đầu tư trang thiết bị phục vụ truy cập thông tin về việc làm, tiền lương, địa chỉ các doanh nghiệp, thông tin về xuất khẩu lao động. Do đó, người lao động có nhu cầu tìm việc làm đến các điểm giao dịch này để truy cập thông tin; đồng thời, liên hệ Trung tâm Dịch vụ việc làm của tỉnh để được tư vấn, hỗ trợ tìm việc làm trong và ngoài tỉnh.

Nhiều người phải tìm đến các Trung tâm dịch vụ việc làm để kiếm việc. (Ảnh minh họa)
Nhiều người phải tìm đến các Trung tâm dịch vụ việc làm để kiếm việc. (Ảnh minh họa)

UBND tỉnh Bạc Liêu thừa nhận, vẫn còn tình trạng một số sinh viên ra trường chưa có việc làm. UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường hỗ trợ tư vấn tìm việc làm cho sinh viên ra trường, góp phần giải quyết việc làm cho đối tượng này.

“Trường hợp sinh viên ra trường muốn tìm việc làm trong các cơ quan Nhà nước thì chủ động đến Sở Nội vụ để được hướng dẫn thủ tục tham gia thi tuyển công chức, viên chức”, lãnh đạo UBND tỉnh nêu thêm giải pháp.

Một số người dân ở thị xã Giá Rai phản ánh, tình trạng sinh viên đi học theo dạng cử tuyển khi ra trường không có việc làm, nhưng không thể xin việc ở nơi khác vì phải bồi thường chi phí đào tạo.

Theo UBND tỉnh Bạc Liêu, theo quy định, đối với sinh viên thuộc diện cử tuyển, sau khi ra trường, Chủ tịch UBND cấp huyện (nơi cử đi học) chịu trách nhiệm tiếp nhận và xét tuyển vào vị trí việc làm theo quy định và thẩm quyền.

“Quá 12 tháng, nếu người học theo chế độ cử tuyển chưa nhận được thông báo xét tuyển thì không phải bồi hoàn học bổng, chi phí đào tạo”, lãnh đạo UBND tỉnh Bạc Liêu nêu rõ.

Huỳnh Hải