Bạc Liêu: Hỗ trợ gạo tới người có hoàn cảnh khó khăn dịp Rằm tháng 7

G.H.Y

(Dân trí) - Nhiều người bán vé số ở tỉnh Bạc Liêu rất xúc động khi nhận được những bao gạo hỗ trợ từ các nhà hảo tâm trong dịp Rằm tháng 7.

Ngày 30/8, trao đổi với PV, ông Thái Phước Hà (đại lý vé số Hổ) cho biết, Công ty Xổ số Hậu Giang đã tài trợ gạo cho đại lý, qua đó gửi tới những người bán vé số trên địa bàn Bạc Liêu còn gặp khó khăn trở lại bán sau khi ngừng vì dịch Covid-19 trước đó.

Theo đó, hàng trăm người bán vé số khó khăn đã được tiếp nhận gạo hỗ trợ. Số lượng gạo hỗ trợ là 7 tấn, mỗi người được 10 ký gạo (khoảng 700 người).

Bạc Liêu: Hỗ trợ gạo tới người có hoàn cảnh khó khăn dịp Rằm tháng 7 - 1

Một đại lý vé số ở Bạc Liêu phối hợp cùng Công ty Xổ số Hậu Giang hỗ trợ gạo cho người bán vé số khó khăn.

Ngoài ra, đây cũng vào dịp Rằm tháng 7 (vu lan), mong muốn chia sẻ phần nào khó khăn, vất vả của người bán vé số mưu sinh trong thời điểm thời tiết đang mưa nắng thất thường.

Bạc Liêu: Hỗ trợ gạo tới người có hoàn cảnh khó khăn dịp Rằm tháng 7 - 2

Khoảng 7 tấn gạo được hỗ trợ cho người bán vé số khó khăn.

Bạc Liêu: Hỗ trợ gạo tới người có hoàn cảnh khó khăn dịp Rằm tháng 7 - 3

Một số đại lý nhỏ ở xa thuê nhờ xe đến nhận gạo về phát cho người bán vé số ở địa phương.

Ông Nói (65 tuổi, ngụ TP Bạc Liêu) nhận 2 bao gạo 10 ký trong niềm vui. Ông cho biết, các con đã ra ở riêng, chỉ còn có 2 vợ chồng không có việc làm nên ông đi bán vé số đã hơn 3 năm nay.

Mỗi ngày ông Nói bán khoảng 200 tờ, cũng thu nhập được hơn 150.000 đồng, số tiền tạm đủ cho vợ chồng cơm nước qua ngày. Tuy nhiên, tuổi cũng đã cao nên cuộc sống còn gặp không ít khó khăn.

Bạc Liêu: Hỗ trợ gạo tới người có hoàn cảnh khó khăn dịp Rằm tháng 7 - 4

Ông Nói (65 tuổi) rất xúc động khi nhận 10 ký gạo để dành ăn trong mấy ngày tới.

“Hôm nay nhận được hỗ trợ cả chục ký gạo này, vợ chồng tôi cũng đỡ tốn mấy chục ngàn chi phí mua thêm gạo, dành ăn được nhiều ngày cũng đỡ lắm đó chú”, ông Nói chia sẻ.

Bạc Liêu: Hỗ trợ gạo tới người có hoàn cảnh khó khăn dịp Rằm tháng 7 - 5

Ông Tùng vui vẻ nhận gạo hỗ trợ.

Còn ông Tùng (ngụ TP Bạc Liêu) cho biết ông mới đi bán vé số khoảng hơn 3 tháng nay. Vì không có việc làm ổn định nên ông lấy mỗi ngày hơn 150 tờ vé số để bán, kiếm thêm thu nhập nuôi con.

“10 ký gạo nhận được từ đại lý vé số Hổ và nhà tài trợ, tôi mừng lắm, vì khỏi phải tốn tiền mua gạo trong mấy ngày tới, giúp tiết kiệm dành dụm chút ít chi phí để lo những việc khác”, ông Tùng bày tỏ.

Bạc Liêu: Hỗ trợ gạo tới người có hoàn cảnh khó khăn dịp Rằm tháng 7 - 6

Một người bán vé số rất vui khi đi nhận gạo cho mình và dùm người khác.

Có thể số gạo hỗ trợ mỗi người không nhiều, nhưng với người bán vé số có hoàn cảnh khó khăn phải kiếm đừng đồng tiền lời qua tờ vé số thì cũng đã giúp họ đỡ phần nào vất vả trong cuộc sống, bữa ăn hằng ngày.

Cũng liên quan tới viêc hỗ trợ người gặp khó do dịch Covid-19, Ban từ thiện Phật giáo TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) cũng vừa phối hợp với nhóm từ thiện từ TPHCM trao hàng trăm suất quà cho người khuyết tật trên địa bàn.

Buổi trao quà được tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Liên (TP Bạc Liêu), có 150 người khuyết tật được nhận quà, mỗi suất 200.000 đồng (nhu yếu phẩm).

Bạc Liêu: Hỗ trợ gạo tới người có hoàn cảnh khó khăn dịp Rằm tháng 7 - 7

Một người đàn ông khuyết tật ở chân đến nhận quà.

Họ là những người không may khi sinh ra đã khiếm khuyết cơ thể, có người lớn lên không may mắc bệnh, gặp cảnh bất hạnh... khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Có trường hợp bị mù, có người phải ngồi xe lăn,... được người thân đưa đến điểm nhận quà. Nhận những phần quà thiết yếu, dù không lớn về mặt giá trị nhưng rất thiết thực, góp phần chia sẻ phần nào khó khăn, thiếu thốn trong đời sống, bữa ăn hằng ngày.

Bạc Liêu: Hỗ trợ gạo tới người có hoàn cảnh khó khăn dịp Rằm tháng 7 - 8

Những phần quà tuy không lớn về giá trị nhưng là nguồn động lực để người khuyết tật được sẻ chia, được thấy mình đồng cảm với mọi người và vươn lên trong cuộc sống. (Ảnh: CTV)

Bên cạnh trao quà trực tiếp, đoàn từ thiện còn thăm hỏi, động viên người khuyết tật cố gắng vượt qua mặc cảm, tự ti của bản thân, vượt qua khó khăn để vươn lên hòa nhập cộng đồng, làm ăn kinh tế mưu sinh, sống sao có ích cho gia đình, xã hội.