Ảnh hưởng đại dịch, hơn 32.000 lao động Quảng Ngãi phải hồi hương

Quốc Triều

(Dân trí) - Theo thống kê, có trên 32.000 lao động là người Quảng Ngãi làm việc ở các tỉnh, thành khác bị mất việc do ảnh hưởng Covid-19 phải về quê.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa thông tin về kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ để từng bước khắc phục khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh đã thực hiện giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho hơn 90.000 lao động với tổng số tiền trên 27 tỷ đồng; cho tạm dừng đóng hơn 1,7 tỷ đồng vào quỹ hưu trí và tử tuất với 6 đơn vị, 424 lao động.

Hỗ trợ gần 1.100 lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương với kinh phí hơn 4,4 tỷ đồng; hỗ trợ hơn 4.500 lao động ngừng việc với kinh phí trên 6,6 tỷ đồng.

Hỗ trợ hơn 16.000 trẻ em và người đang điều trị, cách ly y tế, với kinh phí trên 24 tỷ đồng.

Về chính sách hỗ trợ người lao động từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), địa phương hỗ trợ hơn 88.000 lao động đang tham gia BHTN với kinh phí hơn 207 tỷ đồng và trên 10.000 lao động dừng tham gia BHTN với kinh phí trên 21 tỷ đồng.

Ảnh hưởng đại dịch, hơn 32.000 lao động Quảng Ngãi phải hồi hương - 1

Tỉnh Quảng Ngãi tập trung hỗ trợ người lao động mất việc do ảnh hưởng dịch Covid-19 (Ảnh: Quốc Triều).

Đáng chú ý, theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh chưa ban hành chính sách hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và các đối tượng đặc thù khác.

Thay vào đó, tỉnh ưu tiên bố trí nguồn lực để hỗ trợ người dân, lao động tự do giải quyết nhu cầu thiết thực, có tính cấp thiết hơn như hỗ trợ đưa đón người lao động từ các tỉnh, thành phố trở về địa phương do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; hỗ trợ tiền ăn, tiền xét nghiệm.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở LĐ-TB&XH hỗ trợ đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho người lao động từ các tỉnh, thành phố trở về địa phương do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Qua đó, tạo điều kiện cho người lao động nâng cao kỹ năng nghề, có việc làm, tạo thu nhập bền vững, ổn định đời sống kinh tế, chính trị và xã hội của địa phương.

Đại dịch Covid-19 ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Quảng Ngãi. Năm 2020, tổng số tiền nợ bảo hiểm xấp xỉ 137 tỷ đồng, năm 2021 là trên 148 tỷ đồng.

Năm 2021, tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị chiếm 5,2% (chỉ tiêu giao 2,91%); cơ cấu lao động nông nghiệp trong tổng nguồn lao động xã hội chiếm 46% (chỉ tiêu giao 43,76%).

Đại dịch cũng đã làm hàng nghìn lao động mất việc làm, hơn 32.000 lao động đang làm việc tại các tỉnh, thành khác phải trở về địa phương.