1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Anh chàng móc len thành đủ loại hoa, bán vài triệu đồng một chậu ngày Tết

Diệp Phan

(Dân trí) - Chỉ với len sợi và một vài phụ liệu, Đỗ Hoàng Quang, 41 tuổi, móc thành hoa vạn thọ, mai, đào... để bán Tết. Mỗi chậu giá từ 2 -10 triệu đồng, ngang ngửa hoa thật lại hút khách mua.

Anh chàng móc len thành đủ loại hoa, bán vài triệu đồng một chậu ngày Tết - 1

Đỗ Hoàng Quang vốn làm nghề tư vấn, xin visa du học. 20 năm trước, khi đang là sinh viên ngành Kỹ thuật nữ công, trường đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, Quang đã bắt đầu theo đuổi công việc móc len tạo hình nhiều sản phẩm.

Anh chàng móc len thành đủ loại hoa, bán vài triệu đồng một chậu ngày Tết - 2

Hơn chục năm trước, trong một ngày giáp Tết, Quang vô tình đọc được một tác phẩm văn học viết về hoa vạn thọ chia sẻ rằng đây là "loài hoa báo Tết". Vốn yêu thích loại hoa này, Quang ngồi mày mò, sáng tạo cách móc hoa từ len sợi. Kể từ đó đến nay, Tết năm nào anh cũng làm các loại hoa từ len để bán Tết.

Anh chàng móc len thành đủ loại hoa, bán vài triệu đồng một chậu ngày Tết - 3

Ngoài vạn thọ, anh móc hoa đào, mai, lan... để bán thêm. Giá mỗi chậu như vậy, tùy số lượng hoa nhiều hay ít mà dao động từ 2 - 10 triệu đồng, đắt ngang ngửa hoa thật. Tuy không phải là nghề chính nhưng công việc này khiến anh được sống trong không khí Tết từ sớm.

Anh chàng móc len thành đủ loại hoa, bán vài triệu đồng một chậu ngày Tết - 4

Quang móc từng cánh hoa rồi ghép lại thành một bông.

Anh chàng móc len thành đủ loại hoa, bán vài triệu đồng một chậu ngày Tết - 5

Ngoài hoa bằng len, Quang kết hợp thêm các loại lá, nhụy búp bằng đất sét. Những bông hoa sau đó được tạo hình thành từng cành lớn bằng kẽm, quấn ngoài là giấy màu nâu để trông giống với hoa thật nhất.

Anh chàng móc len thành đủ loại hoa, bán vài triệu đồng một chậu ngày Tết - 6

Để làm được chậu mai có thân dáng bonsai như thế này, Quang tạo hình trước bằng kẽm, đắp giấy báo thành hình dáng mong muốn. Sau đó, Quang pha nước, keo, bột cát, bột màu làm thành hỗn hợp sệt như xi măng đắp lên.

Anh chàng móc len thành đủ loại hoa, bán vài triệu đồng một chậu ngày Tết - 7

Hoa mai đỏ tượng trưng cho may mắn, tài lộc trong năm mới. Chậu này anh bán với giá 2,5 triệu đồng. "Thay vì lặt lá mai trên cây thật, tôi tự tạo cho mình những bông hoa rực rỡ không kém", chàng trai quê Bến Tre nói.

Anh chàng móc len thành đủ loại hoa, bán vài triệu đồng một chậu ngày Tết - 8

Chậu hoa đào dáng bonsai này có giá 4,9 triệu đồng.

Anh chàng móc len thành đủ loại hoa, bán vài triệu đồng một chậu ngày Tết - 9

Năm nay, sản phẩm hoa Lan từ len của Quang được nhiều người ưa thích.

Anh chàng móc len thành đủ loại hoa, bán vài triệu đồng một chậu ngày Tết - 10

Hoa lan từ len được anh khéo léo kết hợp cùng cành lá bằng nhựa và chậu sứ trông rất sang trọng. Trung bình cứ khoảng 2 -3 ngày anh hoàn thiện được 1 sản phẩm, tùy kích thước và số lượng hoa móc từ len.

Anh chàng móc len thành đủ loại hoa, bán vài triệu đồng một chậu ngày Tết - 11

Không chỉ làm những sản phẩm hoa đón Tết, ngày thường anh cũng làm theo đơn đặt hàng của khách với nhiều loại hoa, kiểu dáng khác nhau.

Anh chàng móc len thành đủ loại hoa, bán vài triệu đồng một chậu ngày Tết - 12

Bình hoa hướng dương được anh thực hiện trong 3 ngày cũng đã đến tay khách hàng trong dịp tết năm nay.

Anh chàng móc len thành đủ loại hoa, bán vài triệu đồng một chậu ngày Tết - 13

Hoàng Quang đứng cạnh 2 chậu mai, đào tự tay thực hiện. Những ngày cận Tết, Quang tranh thủ làm hoa để kịp về quê ăn Tết cùng gia đình. "Yêu thích móc len nên đối với tôi việc sáng tạo, làm hoa không hề khó khăn. Chỉ cần chăm chỉ, tập trung sẽ cho ra những sản phẩm đẹp. Cũng như nhiều nông dân trồng hoa mong muốn bán sản phẩm đến khách dịp Tết thì tôi cũng vậy. Niềm vui là 'đứa con tình thần' của mình được khách nâng niu, đặt trang trọng trong nhà dịp năm mới", chàng trai nói.