1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

97% người xuất khẩu lao động phải vay lệ phí

(Dân trí) - Để có tiền nộp các khoản lệ phí trước khi đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) đa số người lao động phải thế chấp hầu hết tài sản của mình.

Theo báo cáo nghiên cứu Lao động di cư từ Việt Nam đến các nước do Trung Tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc tế tiến hành, khoảng 97% người đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) không đủ điều kiện kinh tế để trang trải chi phí cho chuyến đi của mình. Tuy nhiên, do mong muốn có chút vốn liếng cải thiện cuộc sống, họ đã quyết tâm huy động  mọi nguồn vốn khác nhau cả chính thức và không chính thức để đáp ứng yêu cầu ban đầu.

Chỉ có số ít người vay được khoản lớn từ họ hàng, bạn bè còn đa số đều chạy vạy vốn từ ngân hàng.

Có tới 62% trường hợp người đi XKLĐ phải thế chấp nhà, đất để vay mượn một phần trong tổng số chi phí, 2% trường hợp phải thế chấp đất nông nghiệp, không ít người đã phải chịu mức lãi xuất rất cao (1-2%/tháng)…

Đáng lưu ý, do khó khăn về ngoại ngữ và mặc cảm trong giao tiếp, có tới 40% người XKLĐ  không có bất cứ thông tin liên lạc nào về nhà trong trường hợp gặp khó khăn.

 

Phạm Thanh