22.711 người lao động thất nghiệp được hỗ trợ học nghề
(Dân trí) - Chính sách bảo hiểm thất nghiệp không chỉ hỗ trợ thu nhập tạm thời cho người lao động khi mất việc, mà còn hướng tới mục tiêu dài hạn là giúp họ nâng cao kỹ năng và sớm quay lại thị trường lao động.
Theo tổng hợp của hệ thống Trung tâm Dịch vụ việc làm, trong năm 2025, cả nước có 22.711 người được hỗ trợ học nghề, trong khi 816.995 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp và 786.969 người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng.
Khoảng cách khá lớn giữa số người hưởng trợ cấp và số người tham gia học nghề cho thấy chính sách đào tạo nghề cho lao động thất nghiệp vẫn chưa được khai thác hết tiềm năng.
Tổng kinh phí hỗ trợ học nghề trong năm 2025 là khoảng 104,2 tỷ đồng, góp phần giúp hàng chục nghìn lao động có cơ hội nâng cao kỹ năng nghề để tìm kiếm việc làm mới sau khi mất việc.
Ở một số địa phương, hoạt động hỗ trợ học nghề đã được triển khai khá hiệu quả. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có số người học nghề cao nhất cả nước với 6.125 người trong năm 2025. Tiếp đến là tỉnh Đắk Lắk với 1.762 người, tỉnh Lâm Đồng 1.690 người, thành phố Cần Thơ 1.583 người, tỉnh Vĩnh Long 1.534 người, tỉnh An Giang 1.189 người và tỉnh Tây Ninh 1.170 người.

Giải quyết thủ tục bảo hiểm cho người lao động (Ảnh: HY).
Những con số này cho thấy khi chính sách được triển khai linh hoạt, gắn với nhu cầu thực tế của thị trường lao động, việc hỗ trợ học nghề từ bảo hiểm thất nghiệp có thể trở thành một công cụ hiệu quả giúp người lao động chuyển đổi nghề nghiệp đúng hướng.
Tất cả những người thất nghiệp có nguyện vọng học nghề đều được hỗ trợ học nghề theo đúng quy định của pháp luật.
Một trong những nguyên nhân khiến số người tham gia học nghề chưa nhiều là tâm lý e ngại học nghề mới của người lao động. Phần lớn người lao động thất nghiệp hiện nay là lao động phổ thông, đã quen với công việc trước đây trong thời gian dài. Khi mất việc, nhiều người có xu hướng tìm kiếm công việc tương tự thay vì tham gia các khóa đào tạo để chuyển đổi nghề nghiệp.
Không ít người lao động cho rằng, việc học nghề sẽ mất thời gian trong khi họ cần sớm có thu nhập để trang trải cuộc sống. Vì vậy, nhiều người lựa chọn tìm việc ngay hoặc chờ đợi cơ hội phù hợp hơn thay vì đăng ký học nghề.
Theo các Trung tâm Dịch vụ việc làm, những ngành nghề được người lao động đăng ký học nhiều nhất hiện nay chủ yếu là các nghề có thời gian đào tạo ngắn và dễ tìm việc.
Những ngành nghề mà người lao động chủ yếu đăng ký học là: Lái xe, tin học văn phòng, các nghề về ẩm thực và thẩm mỹ, sửa chữa máy vi tính, điện dân dụng, điện công nghiệp, thiết kế quảng cáo, kỹ thuật pha chế, may công nghiệp, vận hành xe nâng... Đây đều là những nghề mang tính thực hành cao và có nhu cầu tuyển dụng khá ổn định.
Chính sách bảo hiểm thất nghiệp không chỉ hỗ trợ thu nhập tạm thời cho người lao động khi mất việc, mà còn hướng tới mục tiêu dài hạn là giúp họ nâng cao kỹ năng và sớm quay lại thị trường lao động.
Để chính sách này phát huy hiệu quả hơn, các Trung tâm Dịch vụ việc làm cần tiếp tục tăng cường truyền thông để người lao động hiểu rõ quyền lợi được hỗ trợ học nghề, đồng thời nâng cao chất lượng tư vấn nghề nghiệp ngay từ khi người lao động đến làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Bên cạnh đó, việc mở rộng mạng lưới cơ sở đào tạo nghề, đặc biệt tại các địa phương vùng sâu, vùng xa, cũng là yếu tố quan trọng giúp người lao động dễ dàng tiếp cận các chương trình đào tạo phù hợp.
Khi những rào cản về tâm lý, thông tin và điều kiện học nghề được tháo gỡ, chính sách hỗ trợ đào tạo nghề từ bảo hiểm thất nghiệp sẽ phát huy tốt hơn vai trò của mình trong việc giúp người lao động nâng cao kỹ năng, chuyển đổi nghề nghiệp và sớm quay trở lại thị trường lao động.





