1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Zimbabwe: Lạm phát hơn 2 triệu phần trăm

(Dân trí) - Theo số liệu thống kê vừa được ngân hàng trung ương công bố, tỷ lệ lạm phát năm của Zimbabwe đã tăng lên mức kỷ lục 2.200.000%, hiểu đơn giản tức là cứ sau 25 ngày giá cả lại tăng gấp đôi.

Đây là con số chính thức đầu tiên, do thống đốc ngân hàng trung ương Zimbabwe, Gideon Gono, công bố kể từ tháng 2, khi tỷ lệ lạm phát còn ở mức 165.000%.

 

Tỷ lệ lạm phát của quốc gia châu Phi này lần đầu tiên vượt ngưỡng 1.000% vào tháng 5/2006, và từ đó gần như liên tục tăng. 

 

Zimbabwe từng là một trong những nước giàu nhất châu Phi, nhưng mấy năm gần đây đã rơi vào khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, và nhiều ý kiến cho rằng đó là do các chính sách của Tổng thống Robert Mugabe.

 

Tái đắc cử tổng thống trong một cuộc bầu cử gây nhiều tranh cãi hồi tháng trước, ông Mugabe phủ nhận mọi ý kiến cho rằng ông đang tàn phá nền kinh tế đất nước, mà đổ lỗi cho các chính sách trừng phạt kinh tế của nước ngoài đối với Zimbabwe.

 

Chi phí tăng cao đang khiến các doanh nghiệp bán lẻ phải nhiều lần tăng giá hàng hoá. Trong khi đó, số người nghèo đang ngày một tăng cao.

 

Hồi tháng 5 vừa qua, ngân hàng trung ương Zimbabwe đã phát hành tờ tiền mệnh giá tới 500 triệu đôla Zimbabwe (ZWD), với trị giá chỉ bằng khoảng 2 USD vào thời điểm đó. Đây là nỗ lực của chính phủ trong việc giảm nhẹ căng thẳng kinh tế do thiếu tiền mặt giữa đất nước phải chứng kiến tỷ lệ lạm phát cao nhất thế giới.

 

Tình cảnh hiện nay đối lập hoàn toàn với lúc quốc gia châu Phi này mới giành được độc lập vào năm 1980, khi 1 ZWD đổi được hơn 1 USD, tức là gần như ngang giá.

 

Đặng Lê

Theo BBC