1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Xử phạt nhà thuốc 50 triệu đồng vì bán hộp khẩu trang giá 200.000 đồng

(Dân trí) - Ngày 11/2, Cục Quản lý thị trường tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định xử phạt nặng một nhà thuốc vì bán khẩu trang hộp 200.000 đồng.

Theo đó, đơn vị đã chỉ đạo các đội Quản lý thị trường nắm bắt tình hình mua bán khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn trên địa bàn quản lý và kiểm tra, xác minh phản ánh liên quan của công dân về nhà thuốc Hồng Lan ở 16 đường Bến Nghé, thành phố Huế bán khẩu trang y tế với giá “cắt cổ” đến 200 ngàn đồng trong dịch Corona.

Clip người dân mua khẩu trang tại nhà thuốc Hồng Lan với giá 200 ngàn đồng/hộp

Tại thời điểm làm việc, cơ sở có niêm yết giá bán là 160 ngàn đồng/hộp khẩu trang (50 cái/hộp) và bán theo giá niêm yết.

Sau quá trình xác minh, Cục Quản lý thị trường tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 50 triệu đồng đối với Công ty TNHH Dược phẩm Hồng Lan (nhà thuốc Hồng Lan) về hành vi "Lợi dụng điều kiện bất thường định giá bán hàng hóa bất hợp lý".

Đồng thời, buộc Công ty TNHH Dược phẩm Hồng Lan nộp vào ngân sách nhà nước 400 ngàn đồng tiền thu lợi bất chính do định giá hàng hóa bất hợp lý.

Hiện tại Cục Quản lý thị trường đã chỉ đạo Đội Quản lý thị trường số 2 và các phòng chuyên môn thẩm tra, xác minh làm rõ thêm chủng loại và giá bán thông thường của loại khẩu trang trên để xử lý theo quy định.

Xử phạt nhà thuốc 50 triệu đồng vì bán hộp khẩu trang giá 200.000 đồng - 1

Nhà thuốc Hồng Lan bị phạt 50 triệu đồng vì bán 1 hộp khẩu trang giá 200 ngàn (ảnh: Vương Nguyễn)

Trong thời điểm bùng phát dịch Corona vừa qua, tại Thừa Thiên Huế đã ghi nhận 9 quầy thuốc bán khẩu trang với giá cao hơn bình thường, có nhà thuốc đã bán cao hơn đến 400% với 1 hộp khẩu trang (từ 50 ngàn đồng bán 200 ngàn đồng và không niêm yết). Cục Quản lý thị trường tỉnh Thừa Thiên Huế đã xử lý nghiêm các trường hợp này.

Nghệ An: Tăng giá khẩu trang “cắt cổ”, một hiệu thuốc bị xử phạt hơn 30 triệu đồng

Ngày 11/2, trao đổi với PV, một lãnh đạo huyện Diễn Châu cho biết: Ngày 10/2, UBND huyện đã có Quyết định số 396/QĐ –XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Phạm Thị Nga, chủ hiệu thuốc Nga Thắng tại khối 4, thị trấn Diễn Châu về hành vi lợi dụng dịch bệnh virus Corona để định giá, mua bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý.

Xử phạt nhà thuốc 50 triệu đồng vì bán hộp khẩu trang giá 200.000 đồng - 2

Hiệu thuốc Nga Thắng bị xử phạt hơn 30 triệu đồng vì hành vi tăng giá bán khẩu trang.

Theo phản ánh của nhiều người dân tại thị trấn Diễn Châu, hiệu thuốc Nga Thắng bán khẩu trang y tế cao gấp nhiều lần so với giá thông thường. Lực lượng chức năng huyện Diễn Châu đã tiến hành xác minh, kiểm tra hiệu thuốc này.

Quá trình kiểm tra cho thấy, hiệu thuốc đã bán cho người dân trên 30 hộp khẩu trang (loại 50 cái/hộp) với giá 135.000 đồng/hộp (trong khi giá trung bình chỉ từ 40.000 – 50.000 đồng/hộp. Số tiền thu lời bất chính từ việc tăng giá khẩu trang là 2.660.000 đồng.

Ngoài số tiền phạt 30.000.000 đồng, chủ nhà thuốc phải nộp vào ngân sách nhà nước số tiền 2.660.000 đồng thu lợi do bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý. 

Được biết, UBND huyện Diễn Châu cũng đã chỉ đạo lực lượng ra quân kiểm tra, rà soát 31 cơ sở kinh doanh khẩu trang y tế, nước diệt khuẩn trên địa bàn huyện. Bên cạnh công tác tuyên truyền, nhắc nhở, huyện đã yêu cầu các chủ cửa hàng ký cam kết không bán hàng bất hợp lý, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, hàng hóa mua vào phải có nguồn gốc xuất xứ, không lợi dụng dịch bệnh để đầu cơ găm hàng.

Đại Dương - N. Tú