1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Xăng dầu lên giá: "Bóng ma" lạm phát trở lại

(Dân trí) - Việc giá xăng, dầu điều chỉnh tăng từ 600 đồng - 2.100 đồng/lít (kg) vào chiều 7/3, theo tính toán của Bộ Tài chính, sẽ tác động đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả năm tăng thêm 0,85%.

Trao đổi với báo giới bên lề cuộc họp chuyên đề về dự thảo sửa đổi Luật thuế thu nhập cá nhân, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết: Việc giá xăng, dầu điều chỉnh tăng từ 600 đồng - 2.100 đồng/lít (kg) vào chiều 7/3, tác động đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả năm tăng thêm 0,85%.
 
Xăng dầu lên giá: Bóng ma lạm phát trở lại
Giá xăng dầu tăng tác động tới nhiều mặt cuộc sống người dân (Ảnh: PL TPHCM)

Trong đó, tác động đến vòng 1 (trực tiếp) là 0,24%; vòng 2 (gián tiếp đến các ngành sử dụng xăng dầu) là 0,61%.

Trước câu hỏi về vai trò của Nhà máy lọc dầu Dung Quất đối với việc bình ổn giá xăng dầu trong nước, Thứ trưởng Mai cho hay: Nhà máy lọc dầu Dung Quất cung cấp khoảng 30% xăng dầu cho thị trường trong nước, góp phần ổn định lượng cung trên thị trường. Giá bán xăng dầu Dung Quất theo cơ chế thị trường và giá thế giới.

Giải đáp thắc mắc của phóng viên về việc vào thời điểm tháng 3/2011, giá xăng dầu thế giới ở mức 138 USD/thùng, giá bán lẻ xăng trong nước chỉ là 21.300 đồng/thùng trong khi thời điểm này giá thế giới là 138 USD/thùng nhưng giá trong nước tăng lên tới 22.900 đồng/lít, Thứ trưởng Bộ Tài chính nói: Mức giá 138 USD/ounce của giá thế giới vào thời điểm này năm trước là giá của 1 ngày, tức giá cao nhất tại thời điểm đó, trong khi giá bình quân (30 ngày) của thời điểm đó là 118,7 USD/ounce/thùng; còn thời điểm hiện nay, giá bình quân 30 (từ 5/2 - 5/3) là 130,05 USD/thùng. Đây chính là nguyên nhân khiến giá xăng dầu phải điều chỉnh tăng như chiều 7/3.

Cũng theo khẳng định từ đại diện Bộ Tài chính, Nhà nước đã chia sẻ với người dân bằng việc đưa thuế nhập khẩu xăng dầu về mức 0%, sử dụng hết quỹ bình ổn nên phải điều chỉnh giá tăng cho phù hợp. Trước khi đưa ra quyết định điều chỉnh giá, liên Bộ Tài chính - Công Thương cũng đã cân nhắc kỹ với mục tiêu là kiềm chế lạm phát trong năm 2012 ở mức như đã đề ra.

Để chặn việc nhiều ngành hàng sẽ “té nước theo mưa” sau khi giá xăng dầu tăng, liên Bộ Tài chính - Công Thương sẽ tiếp tục chỉ đạo việc kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngăn ngừa việc lợi dụng chủ trương điều hành giá xăng dầu để tăng giá hàng hoá, dịch vụ khác không hợp lý; đồng thời tích cực thực hiện chủ trương tiết kiệm xăng dầu của Chính phủ trong sản xuất và tiêu dùng.

Nguyễn Hiền