Xăng dầu “đẩy” CPI tăng khá mạnh

(Dân trí) - Ảnh hưởng bởi giá xăng dầu điều chỉnh ngày 21/7, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hà Nội và TPHCM trong tháng 8 đã tăng khá mạnh: TPHCM lên mức 2,09%, Hà Nội 1,92%.

Số liệu từ Tổng cục thống kê cho thấy: Nếu như tháng 7, CPI tại TPHCM có mức tăng thấp nhất kể từ đầu năm đến nay (chỉ tăng 0,54%), thì trong tháng 8 này đã tăng tới 2,09%. Tính chung 8 tháng đầu năm, CPI tại thành phố đông dân nhất nước này đã tăng 19,56%.

Điểm nhấn của CPI tháng này tại TPHCM là mức tăng đột biến của nhóm giao thông - bưu chính viễn thông lên tới 8,16% so với tháng trước. Nguyên nhân chính là việc điều chỉnh tăng giá xăng dầu lên 31% vào ngày 21/7 vừa qua, khiến giá cước vận tải tăng theo.

Ngoài mức tăng mạnh của nhóm hàng chịu ảnh hưởng trực tiếp của giá xăng dầu, các nhóm hàng khác có mức tăng tương đối là: nhà ở - điện - nước - chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 2,43%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 2,05%; nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 1,49%; may mặc - mũ nón - giày dép tăng 1,02%...

Ngược lại, nhóm nhỏ lương thực trong nhóm lớn hàng ăn và dịch vụ ăn uống lại giảm gần 2% so với tháng trước.

Tại Hà Nội, CPI tháng 8 tăng 1,92% so với tháng trước, với hầu hết các nhóm hàng đều tăng, riêng giá lương thực giảm nhẹ (giảm 0,25%).

Mặc dù không nằm trong nhóm tính CPI hàng tháng, nhưng chỉ số vàng và USD luôn được người dân và các chuyên gia quan tâm. Trong tháng 8 này, dù có thời điểm “sốt” giá, “khan” hàng, chỉ số giá vàng và USD tại TPHCM đều có mức giảm lần lượt là 2,79% và 3,87%; Hà Nội là 2,86% và 5,28%.

An Hạ