1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

WB: Kinh tế toàn cầu có thể rơi vào suy thoái trong năm nay

Nhật Linh

(Dân trí) - WB dự báo tăng trưởng GDP toàn cầu trong năm 2023 ở mức 1,7%, mức tăng chậm nhất kể từ năm 1993, ngoại trừ các cuộc suy thoái năm 2009 và 2020.

Ngân hàng Thế giới (WB) vừa cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2023 xuống mức mấp mé bờ vực suy thoái đối với nhiều quốc gia do tác động của việc tăng lãi suất, cuộc xung đột tại Ukraine tiếp diễn và các nền kinh tế đầu tàu suy yếu.

WB: Kinh tế toàn cầu có thể rơi vào suy thoái trong năm nay - 1

Theo WB, triển vọng ảm đạm này sẽ đặc biệt gây khó khăn cho các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển (Ảnh: Reuters).

WB dự báo tăng trưởng GDP toàn cầu trong năm 2023 ở mức 1,7%, mức tăng chậm nhất kể từ năm 1993, ngoại trừ các cuộc suy thoái năm 2009 và 2020. Trước đó, trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Toàn cầu công bố hồi tháng 6/2022, WB đã dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 ở mức 3,0%.

Định chế cho vay phát triển này cũng dự báo tăng trưởng năm 2024 ở mức 2,7%, thấp hơn so với mức tăng trưởng ước tính 2,9% trong năm 2022. WB dự báo mức tăng trung bình trong giai đoạn 2020-2024 sẽ dưới 2%, mức bình quân 5 năm chậm nhất kể từ năm 1960 đến nay.

Theo WB, sự suy giảm lớn ở các nền kinh tế phát triển, bao gồm việc cắt giảm dự báo tăng trưởng của cả Mỹ và khu vực đồng tiền chung châu Âu (euro zone) xuống 0,5%, có thể báo trước về một cuộc suy thoái toàn cầu mới, chưa đầy 3 năm sau cuộc suy thoái gần đây nhất.

"Với các điều kiện kinh tế mong manh như vậy nên bất kỳ diễn biến bất lợi mới nào, chẳng hạn như lạm phát cao hơn dự kiến, lãi suất tăng đột ngột, sự bùng phát trở lại của dịch Covid-19 hay sự leo thang căng thẳng chính trị, cũng có thể đẩy nền kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái", WB cho biết trong một tuyên bố đi kèm với báo cáo.

Theo WB, triển vọng ảm đạm này sẽ đặc biệt gây khó khăn cho các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển. Bởi những nước này đang phải vật lộn với gánh nặng nợ, đồng tiền mất giá và tăng trưởng thu nhập suy yếu cũng như đầu tư kinh doanh chậm lại. Do đó, WB dự báo tăng trưởng hàng năm trong 2 năm tới của các nước này ở mức 3,5%, thấp hơn một nửa so với mức tăng trưởng trung bình hàng năm trong 2 thập kỷ qua.

Theo báo cáo của WB, tăng trưởng kinh tế Trung Quốc trong năm 2022 giảm xuống còn 2,7%, mức thấp thứ 2 kể từ giữa thập kỷ 1970, sau năm 2020. Nguyên nhân được ngân hàng này chỉ ra là do đại dịch Covid-19 bùng phát, thị trường bất động sản bất ổn và hạn hán đã ảnh hưởng đến tiêu dùng, sản xuất và đầu tư.

Đối với năm 2023, WB cho rằng, tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới sẽ hồi phục lên mức 4,3%. Dẫu vậy, mức này vẫn thấp hơn 0,9% so với mức dự báo hồi tháng 6/2022 do nền kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự gián đoạn do Covid-19 và nhu cầu bên ngoài suy yếu.

Ngân hàng Thế giới cũng cho rằng áp lực lạm phát đã bắt đầu giảm bớt. Giá năng lượng và hàng hóa đã hạ nhiệt song WB vẫn cảnh báo, rủi ro gián đoạn nguồn cung mới vẫn cao và lạm phát có thể tiếp tục tăng lên. Điều này có thể khiến các ngân hàng trung ương thắt chặt chính sách tiền tệ hơn so với dự kiến hiện nay, làm trầm trọng thêm tình trạng suy thoái toàn cầu.

Theo Reuters