1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Warren Buffett đứng đầu trong những tỷ phú làm từ thiện nhiều nhất

(Dân trí) - Theo danh sách làm từ thiện tính từ năm 2000 của 10 người giàu nhất nước Mỹ và tính tổng số tiền dùng để làm từ thiện trong số tổng tài sản của họ, tỷ phú Warren Buffett và Bill Gates là những người làm từ thiện nhiều nhất.

Danh sách này của Chronicle dựa trên báo cáo từ Philanthropy 50, dữ liệu từ IRS và thông tin do một số nhà tài trợ cung cấp.


Tỷ phú Warren Buffett làm từ thiện 46 tỷ USD, chiếm 71% khối tài sản ròng của ông. (Nguồn: Getty Images)

Tỷ phú Warren Buffett làm từ thiện 46 tỷ USD, chiếm 71% khối tài sản ròng của ông. (Nguồn: Getty Images)

Cụ thể, nhà đầu tư huyền thoại Buffett dẫn đầu danh sách này khi cho đi 46 tỷ USD kể từ năm 2000. Số tiền này chiếm tới 71% khối tài sản trị giá 65,5 tỷ USD của ông.

Tỷ phú Gates cũng đã làm từ thiện 18 tỷ USD, tương đương 22% trong số 81 tỷ USD tổng tài sản của mình, tính từ năm 2000. Tuy nhiên, ông và vợ ông là bà Melinda Gates đã làm từ thiện nhiều lần kể từ khi họ thành lập quỹ từ thiện riêng vào năm 1994. Tháng trước ông đã tặng 4,6 tỷ USD trong cổ phiếu của Microsoft, CNBC cho biết.

Đứng ngay sau là tỷ phú Michael Bloomberg, ở vị trí thứ 3, ông làm từ thiện với 10% trong số 45 tỷ USD tài sản của mình. Khoản làm từ thiện này là thấp hơn so với thực tế bởi nó không tính số tiền mà ông làm từ thiện trước năm 2000 hoặc những món quà từ thiện không được ghi lại.

Hai tỷ phú Sergey Brin và Larry Page, những người sáng lập ra Google lần lượt đứng thứ 4 và 5, khi ông Brin cho đi 37,5 tỷ USD, chiếm 6% trong khối tài sản của ông ta, và Page cho đi 38,5 tỷ USD, chiếm 4% khối tài sản của ông.

Đáng nói, tỷ phú Jeff Bezos lại xếp hạng cuối cùng của top 10 trong khi mới đây, có lúc ông đã trở thành người giàu nhất thế giới.

Cụ thể, tổng số tiền mà tỷ phú Jeff Bezos làm từ thiện từ năm 2000 là 68 triệu USD, chiếm chưa đầy 0,1% so với khối tài sản khổng lồ 67 tỉ USD vào năm 2016 và hơn 80 tỷ USD tính đến nay.

Tỷ phú Bezos cũng như Amazon đều không bình luận gì về điều này. Tuy nhiên, ông Bezos dường như đang nỗ lực làm việc để đạt được kế hoạch từ thiện của mình, CNBC đưa tin.

Theo đó, hồi tháng 6 vừa qua, ông đã lên Twitter để tham khảo về việc làm thế nào để vừa đáp ứng nhu cầu cấp thiết vừa có tác động lâu dài. Sau đó, vào tháng 8, ông cảm ơn công chúng về tất cả những ý tưởng của họ và cho biết những câu trả lời đó đã thay đổi suy nghĩ của ông về cách tiếp cận vấn đề này.

Hồng Vân
Theo CNBC