1. Dòng sự kiện:
  2. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Kết quả kinh doanh

“Vung tiền” đầu tư chứng khoán, lộ tài sản ngầm các nữ đại gia

(Dân trí) - Môi trường giao dịch trên thị trường chứng khoán đặt tiêu chí công khai, minh bạch lên hàng đầu. Cũng bởi vậy, từ một số giao dịch cổ phiếu lớn, những đại gia kín tiếng cũng dần lộ diện, trong đó có cả các nữ đại gia.

Có rất nhiều đại gia giấu mặt mới chỉ để lộ một phần tài sản qua những giao dịch trên sàn chứng khoán
Có rất nhiều đại gia giấu mặt mới chỉ để lộ một phần tài sản qua những giao dịch trên sàn chứng khoán

Mới đây, bà Đinh Thu Thủy, một thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Điện Miền Trung (SEB) đã đăng ký mua vào hơn 5 triệu cổ phiếu của công ty. Giao dịch này dự kiến được thực hiện theo phương thức thoả thuận.

Giá trị số cổ phiếu này tương ứng khoảng 234 tỷ đồng, tính theo giá thị trường của cổ phiếu SEB hiện nay.

Đáng nói là bà Đinh Thu Thủy mới được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Điện Miền Trung từ trung tuần tháng 4 vừa rồi.

Sau khi chi khoản tiền lớn để sở hữu số cổ phần nói trên, bà Thuỷ từ chỗ không nắm cổ phần nào tại Điện Miền Trung sẽ trở thành cổ đông lớn nhất của công ty này, nắm 25,18% vốn điều lệ, vượt qua cả ông Đinh Quang Chiến, người đang là Chủ tịch HĐQT của Điện Miền Trung (sở hữu 24,97%).

Hồi đầu tháng này, một nữ đại gia cũng đã công khai việc mua vào thành công 6 triệu cổ phiếu IVS của Công ty Cổ phần Chứng khoán đầu tư Việt Nam đó là bà Nguyễn Thanh Tú.

Giao dịch có quy mô gần 60 tỷ đồng này đã giúp bà Tú trên tư cách là một nhà đầu tư cá nhân nâng sở hữu tại IVS từ 424.300 cổ phiếu lên hơn 6,42 triệu cổ phiếu, chiếm 18,9% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành và trở thành cổ đông lớn của công ty này.

Điều khá lạ là việc mua vào cổ phiếu IVS của bà Tú diễn ra trong bối cảnh hàng loạt lãnh đạo IVS đăng ký bán toàn bộ cổ phần nắm giữ tại công ty.

Cụ thể, ông Xiang Qiung Song, Ủy viên HĐQT, đăng ký bán hết 600.000 cổ phiếu; ông Wu Po và ông Zhong Gan, Ủy viên HĐQT, đăng ký bán hết 700.000 cổ phiếu. Ngoài ra, Công ty Cổ phần Đầu tư Đệ Nhất Đại Việt cũng đăng ký bán hết 2,05 triệu cổ phiếu còn lại đang sở hữu tại IVS.

Tuy nhiên, những quy mô của những giao dịch nói trên “chưa thấm là bao” so với vụ chuyển nhượng 50 triệu cổ phiếu VPB diễn ra hồi cuối tháng 3 vừa rồi, giá trị lên tới hơn 6.400 tỷ đồng.

Dữ liệu của Trung tâm lưu ký chứng khoán cho thấy, hai tổ chức là Công ty TNHH Đầu tư Quang Đăng và Công ty TNHH Đầu tư Lưu Khuyên đã chuyển nhượng gần 100 triệu cổ phiếu VPB cho 4 cá nhân với khối lượng chuyển nhượng của mỗi công ty xấp xỉ 50 triệu đơn vị.

Người nhận chuyển nhượng nhiều nhất là bà Đỗ Thị Mai với lượng cổ phiếu được sang tay lên tới 47,5 triệu đơn vị. Các cá nhân khác là bà Đặng Thị Thanh Tâm nhận chuyển nhượng 26,7 triệu cổ phiếu, bà Trần Thị Hương nhận chuyển nhượng 23,2 triệu cổ phiếu và bà Bùi Bích Hạnh nhận chuyển nhượng 2,45 triệu cổ phiếu VPB.

Đáng nói là cả hai công ty Đầu tư Quang Đăng lẫn Đầu tư Lưu Khuyên đều đã giải thể. Bà Đỗ Thị Mai là Chủ tịch HĐTV công ty Quang Đăng, bà Bùi Bích Hạnh là thành viên góp vốn tại công ty này. Còn bà Trần Thị Hương lại là người đại diện theo pháp luật của công ty Lưu Khuyên.

Môi trường giao dịch trên thị trường chứng khoán đặt tiêu chí công khai, minh bạch lên hàng đầu. Cũng bởi vậy, từ một số giao dịch cổ phiếu lớn, những đại gia kín tiếng cũng dần lộ diện, trong đó có cả các nữ đại gia.

Bích Diệp

“Vung tiền” đầu tư chứng khoán, lộ tài sản ngầm các nữ đại gia - 2