1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Vụ hãng xe dùng “giấy lộn” thay vé: Cơ quan chức năng vào cuộc

(Dân trí) - Sau khi báo Dân trí có bài “Dùng giấy lộn thay vé, một hãng xe có dấu hiệu lách thuế” thì các cơ quan chức năng tại tỉnh Bình Thuận và TPHCM cho biết sẽ kiểm tra và giám sát hoạt động của doanh nghiệp này.

Ông Huỳnh Văn Điển, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong (tỉnh Bình Thuận) cho biết, lãnh đạo huyện Tuy Phong đã xem thông tin phản ánh từ báo Dân trí về sự việc dùng “giấy lộn” làm vé xe để “lách” thuế của hãng xe Đông Hưng.

Tờ “giấy lộn” được phòng vé của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải Đông Hưng bán ra cho khách tại thị trấn Phan Rí Cửa (huyện Tuy Phong). Ảnh: Đại Việt
Tờ “giấy lộn” được phòng vé của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải Đông Hưng bán ra cho khách tại thị trấn Phan Rí Cửa (huyện Tuy Phong). Ảnh: Đại Việt

Đại diện UBND huyện Tuy Phong cho rằng, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải Đông Hưng hoạt động trên địa bàn huyện Tuy Phong nhưng lại đăng ký kinh doanh và nộp thuế tại TPHCM. Đây là một “kẽ hở” để doanh nghiệp Đông Hưng lợi dụng và trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước.

“Trong thời gian sắp tới thì chúng tôi sẽ phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Thuận và các cơ quan chức năng khác để bàn phương án kiểm tra, giám sát nhằm chấn chỉnh tình hình này”, ông Điển nói.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong cũng khẳng định, lực lượng chức năng sẽ cố gắng không để xảy ra tình trạng sử dụng vé giả hoành hành trên địa bàn.

Theo ông Trần Quang Lâm, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TPHCM thì đơn vị này cũng đã nắm bắt thông tin phản ánh từ báo chí. Sở Giao thông Vận tải thành phố sẽ kiểm tra và chấn chỉnh hoạt động của Công ty Đông Hưng.

Lực lượng chức năng tỉnh Bình Thuận cần kiểm tra và giám sát hoạt động của doanh nghiệp này tại địa phương mình, tránh việc “lách luật” do đăng ký kinh doanh tại TPHCM. Ảnh: Đại Việt
Lực lượng chức năng tỉnh Bình Thuận cần kiểm tra và giám sát hoạt động của doanh nghiệp này tại địa phương mình, tránh việc “lách luật” do đăng ký kinh doanh tại TPHCM. Ảnh: Đại Việt

Như Dân trí đã thông tin, vào giữa tháng 8/2018, khi mua vé xe khách giường nằm từ huyện Tuy Phong về TPHCM thì PV phát hiện phòng vé của Công ty Đông Hưng bán ra loại vé xe giống như tờ “giấy lộn”. Trên tờ giấy này không thể hiện được tuyến đường xe chạy, biển số xe, giá vé niêm yết, ký hiệu vé, mã số thuế…

Dùng tờ “giấy lộn” nói trên, PV có thể lên xe khách đi về TPHCM bình thường mà không cần bất cứ loại vé nào khác. Việc này có dấu hiệu của hành vi “lách” thuế.

Ông Nguyễn Hoàng Huy, Phó Tổng giám đốc Bến xe Miền Đông nhận định, tờ giấy trắng mà nhân viên phòng vé của Công ty Đông Hưng đưa cho hành khách để lên xe là sai quy định. Công ty Đông Hưng làm sai quy định của Bộ Giao thông Vận tải bởi hành khách lên xe tuyến cố định phải có vé.

Ngoài ra, doanh nghiệp này cũng làm sai quy định theo Thông tư 39 và 191 của Bộ Tài chính về in ấn, phát hành hóa đơn, tem, vé, thẻ. Tờ giấy đưa cho hành khách lên xe không phải là vé.

Cũng theo ông Huy, việc dùng tờ giấy trắng mà không xuất vé ra thì sẽ dẫn đến việc kê khai thuế không đúng quy định vì kê khai thuế phải có số seri từ số này đến số khác.

Doanh nghiệp Đông Hưng đang sở hữu và cho thuê hàng chục chiếc xe chuyên chạy tuyến Bình Thuận – TPHCM.
Doanh nghiệp Đông Hưng đang sở hữu và cho thuê hàng chục chiếc xe chuyên chạy tuyến Bình Thuận – TPHCM.

Theo ông Nguyễn Thanh Hải, Chi Cục trưởng Chi Cục Thuế quận 10 thì Công ty Đông Hưng có đăng ký trụ sở tại số 883 Lê Hồng Phong (quận 10, TPHCM). Việc sử dụng vé không đúng quy định của công ty này có dấu hiệu trốn thuế khá rõ ràng.

Cũng theo ông Hải, trong sự việc này, cần làm rõ mối quan hệ của Công ty Đông Hưng và các hợp tác xã, nhất là việc hợp tác giữa Công ty Đông Hưng và Hợp tác xã Tuy Phong.

“Cần làm rõ việc các hợp tác xã bán đã ra bao nhiêu vé sai quy định, bán cho công ty Đông Hưng là bao nhiêu vé và bán ra cho các doanh nghiệp khác bao nhiêu vé. Ngoài việc các cơ quan chức năng tại TPHCM vào cuộc thì cũng cần có sự phối hợp từ các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận, bởi đây là địa bàn ghi nhận dấu hiệu trốn thuế”, ông Hải nói.

Đại Việt

Vụ hãng xe dùng “giấy lộn” thay vé: Cơ quan chức năng vào cuộc - 4