Vụ bến xe ngầm ở Hà Nội: Lộ nhiều đơn vị trông xe trái phép trên đất "vàng"

(Dân trí) - Thanh tra sở GTVT đã tiến hành lập biên bản xử phạt bến xe hoạt động ngầm trên đất dự án đồng thời kiểm tra và phát hiện nhiều khu đất bị biến thành điểm trông giữ xe khi chưa được cấp phép.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

* Giá trước đây đừng ép ngân hàng tăng vốn!

* Đại gia Yên Bái: Xẻ núi xây mộ đá 15 tỷ

* Người tiêu dùng đổ xô đi mua thực phẩm tích trữ đề phòng bão

* “Hàng không Việt Nam lập tức dừng bay qua vùng chiến sự"

Sau khi Dân trí phản ánh thực trạng về hoạt động của bến xe khách ngầm trên địa bàn quận Cầu Giấy và quận Nam Từ Liêm, Thanh tra sở GTVT đã phối hợp cùng đội thanh tra giao thông các quận vào cuộc xử lý.

Theo báo cáo của Sở GTVT, tại bến xe ngầm “khủng” 18 Phạm Hùng (phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) Thanh tra Sở phối hợp cùng Công an quận Nam Từ Liêm tiến hành kiểm tra hoạt động trông giữ xe ô tô tại địa điểm trên, lập 01 Biên bản VPHC số 0215330/BB-VPHC ngày 13/6/2014 đối với lái xe Nguyễn Văn Ngọc (điều khiển ôtô BKS 29B-010.94) thuộc Cty TNHH Bảo Yến với lỗi “Trả khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định điểm đón trả khách”.

Tại thời điểm này có 15 xe ô tô khách hoạt động tuyến cố định Mỹ Đình đi các tỉnh, thành đỗ xe không đúng bến quy định, tổ công tác lập danh sách xe và lái xe gửi về BQL bến xe Mỹ Đình xử lý vi phạm theo quy định, yêu cầu cho xe di chuyển về bến theo quy định và cam kết không tái phạm.

Lực lượng thanh tra sở GTVT tiến hành xử phạt bến xe ngầm hoạt động sát vách bến xe Mỹ Đình 

Lực lượng thanh tra sở GTVT tiến hành xử phạt bến xe ngầm hoạt động sát vách bến xe Mỹ Đình 

Phía thanh tra sở GTVT cũng làm việc với Công ty TNHH Thủ Đô II – là đơn vị quản lý, sử dụng khu đất số 18 Phạm Hùng và lập 1 Biên bản với lỗi “ Thành lập điểm giao dịch đón, trả khách trái phép” được quy định tại Điểm g, Khoản 4, Điều 28 của Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013.

Mặt khác, trong đợt kiểm tra các khu đất dự án sát Bến xe Mỹ Đình, như khu đất có địa chỉ tại 16 Phạm Hùng do Công ty CPDV VT Thăng Long là đơn vị quản lý, tại thời điểm kiểm tra có một số xe ô tô taxi và xe máy đỗ bên trong.

Ông Nguyễn Hải Đăng - đại diện Công ty CPDV VT Thăng Long không xuất trình được chấp thuận trông giữ phương tiện do cơ quan có thẩm quyền cấp, Tổ công tác tiến hành lập Biên bản với lỗi “Tổ chức hoạt động khai thác bãi đỗ xe khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép” được quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 28 của Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013.

Thanh tra Sở GTVT lập Biên bản làm việc yêu cầu Công ty CPDV VT Thăng Long cam kết chấm dứt việc tổ chức trông giữ phương tiện không phép, đồng thời yêu cầu các cá nhân, tổ chức có phương tiện di chuyển ra khỏi khu đất vi phạm đến các điểm trông giữ theo đúng quy định.

Tương tự ở khu đất 16 Phạm Hùng, tại thời điểm kiểm tra trong khu đất số 18 Tôn Thất Thuyết (phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội) có 10 phương tiện ô tô chở khách đỗ trong bãi (loại xe 45 chỗ chạy tuyến cố đinh liên tỉnh). Công ty TNHH Phúc Anh (đơn vị quản lý dự án) đã xuất trình được 08/10 hợp đồng trông giữ giữa công ty ký với các chủ phương tiện trên.

Đại diện bãi đỗ xe – Công ty TNHH Phúc Anh không xuất trình được chấp thuận trông giữ phương tiện do cơ quan có thẩm quyền cấp, Tổ công tác tiến hành lập Biên bản vi phạm hành chính với lỗi “Tổ chức hoạt động khai thác bến xe, bãi đỗ xe khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép” được quy định tại Khoản a, Điểm 4, Điều 28 của Nghị định số 171/2013/NĐ-CP, ngày 13/11/2013 của Chính phủ.

Thanh tra Sở GTVT Hà Nội tiến hành lập Biên bản làm việc yêu cầu Công ty TNHH Phúc Anh cam kết chấm dứt việc trông giữ phượng tiện không phép, đồng thời Yêu cầu các phương tiện xe khách tuyến cố định di chuyển ra khỏi khu đất vi phạm đến các điểm trông giữ phương tiện theo đúng quy định.

Phía thanh tra sở GTVT cũng đề nghị Sở GTVT Hà Nội kiến nghị UBND TP Hà Nội xem xét và sớm triển khai thực hiện các dự án tại những khu đất đã được giao cho các tổ chức quản lý để chống tình trạng sử dụng sai mục đích, gây khó khăn cho các lực lượng chức năng trong công tác quản lý và xử lý các vi phạm.

Đồng thời đề nghị Phòng Quản lý vận tải Đường bộ - Sở GTVT yêu cầu các bến xe trên địa bàn Hà Nội có hình thức xử lý nghiêm đối với phương tiện của các cá nhân, tổ chức tham gia kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định hoạt động tại các bến xe vi phạm đỗ xe không đúng bến theo quy định.

Lê Tú
 
Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”