1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Vốn đầu tư nước ngoài vào Triều Tiên tăng vọt

(Dân trí) - Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Triều Tiên đã tăng trong năm thứ 3 liên tiếp và cao hơn năm trước đến 41%. Trong khi đó tình hình lương thực tại nước này có vẻ đã được cải thiện khi lượng nhập khẩu từ Trung Quốc nửa đầu năm nay giảm mạnh.

Kinh tế Triều Tiên dường như đang tốt dần lên
Kinh tế Triều Tiên dường như đang tốt dần lên

Thông tin vừa được báo giới Hàn Quốc đăng tải hôm 4/7. Theo đó, số liệu từ Hội thảo Liên Hợp Quốc về thương mại và phát triển cho thấy, trong năm 2012, Triều Tiên đã thu hút được 79 triệu USD vốn FDI, tăng vọt 41% so với cùng kỳ 2011.

Trước đó, trong năm 2009, chỉ có 2 triệu USD được đầu tư vào “quốc gia bí mật nhất thế giới”. Nhưng ngay trong năm sau đó, con số này đã vọt lên 38 triệu USD, bản báo cáo cho biết.

Dù có mức tăng trưởng mạnh trong 3 năm vừa qua, tổng quy mô vốn FDI Triều Tiên thu hút được vẫn nằm trong nhóm thấp nhất thế giới và phần lớn đến từ các doanh nghiệp Trung Quốc.

Một vài quốc gia vùng cận Sahara ở châu Phi và các quốc gia nhỏ ở châu Đại Dương và vùng Caribbe cũng có vốn đầu tư vào Triều Tiên, báo cáo khẳng định. Tính tới cuối năm 2012, tổng toàn bộ các nguồn vốn FDI vào nước này đạt 1,61 tỷ USD.

Cùng lúc đó, những tín hiệu tích cực khác về kinh tế nước này cũng được ghi nhận, trong đó có tình hình lương thực. Theo bản báo cáo được Viện kinh tế nông nghiệp Hàn Quốc công bố hồi giữa tuần qua, lượng lương thực Bình Nhưỡng phải nhập từ Trung Quốc trong 5 tháng đầu năm đã giảm 14,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng cộng Triều Tiên đã nhập 101.170 tấn lương thực các loại, gồm bột mỳ, gạo, ngô và các nông sản khác trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 5. So với con số 117.922 tấn của năm trước, mức nhập khẩu năm nay đã giảm rõ rệt.

Viện này cho biết, mức nhập khẩu đã giảm mạnh trong tháng 5 khi chỉ còn 21.142 tấn, thấp hơn 18% so với cùng kỳ năm trước và giảm 18,2% so với tháng 4. Trong tháng 4, Triều Tiên đã nhập 25.850 tấn ngũ cốc từ quốc gia láng giềng Trung Quốc, trong khi con số này của tháng 5/2012 là 25.788 tấn.

Kwon Tae-jin, một nhà nghiên cứu tại Viện kinh tế nông nghiệp Hàn Quốc cho rằng, việc lượng lương thực nhập khẩu giảm mạnh có thể do vụ mua năm ngoái của nước này đạt sản lượng cao hơn.

“Đó có thể là dấu hiệu cho thấy tình hình đã được cải thiện”, ông Kwon nhận định. Nhà nghiên cứu này cũng cho rằng sản lượng của các loại nông sản như lúa mạch, bột mỳ và khoai tây, được trồng trong mùa Xuân, có thể đã đạt năng suất cao hơn.

Các chuyên gia, những người kiểm tra dữ liệu cung cấp bởi Hiệp hội thương mại quốc tế Hàn Quốc, cho biết lượng phân bón Triều Tiên nhập khẩu trong 5 tháng qua tăng 42,7% so với cùng kỳ 2012. Tổng cộng đã có 129.967 tấn phân bón được nhập từ Trung Quốc, cao hơn hẳn mức 91.096 tấn của năm ngoái. Và sự gia tăng này có thể đem đến kết quả tốt hơn cho sản lượng nông nghiệp.

Ông Kwon nhận định, việc này cũng cho thấy Bình Nhưỡng đang ưu tiên hàng đầu cho việc tăng sản lượng nông nghiệp.

Thanh Tùng
Theo Yonhap