1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Vợ hổ của tỷ phú Murdoch không chịu ngồi im

Nếu 4 đứa con đầu của ông Rupert Murdoch không đoàn kết, bà Deng có khả năng sở hữu một trong những đế chế truyền thông lớn nhất thế giới.

Vợ hổ của tỷ phú Murdoch không chịu ngồi im
 
Ông trùm” truyền thông Mỹ - Rupert Murdoch, chủ sở hữu tập đoàn News Corporation vừa mới đệ đơn lý hôn với bà Wendi Deng – người vợ thứ 3 kém ông gần 38 tuổi. Theo nhiều dự đoán cho thấy với cá tính của bà Deng, người đàn bà này sẽ không ngồi im chờ đợi phán xét của tòa án.

Câu chuyện ly hôn giữa tỷ phú Rupert Murdoch và bà Wendi Deng gần đây không hề gây ngạc nhiên cho những ai quen biết họ đơn giản vì cặp đôi “chồng già-vợ trẻ” này đã có những lục đục từ vài năm trở lại đây. “Hai người họ đã ngủ riêng phòng từ vài năm nay rồi”, một người hiểu rõ về gia đình này nói.

Vụ việc ly hôn giữa ông Murdoch và bà Deng được phía luật sư cho biết “sẽ không gặp phải khó khăn gì” vì cả hai đã có một thỏa thuận tiền hôn nhân và theo đó, bà Deng sẽ không nhân được gì từ phía ông Murdoch ngoại trừ việc hai con gái của hai người được nắm giữ một số cổ phần trong công ty song không có quyền biểu quyết. Vì thế, về cơ bản cuộc ly hôn sẽ diễn ra “nhanh chóng và êm thấm” – theo như yêu cầu của ông Murdoch. Tuy nhiên, nhiều người dự đoán rằng bà Deng sẽ không rời khỏi ngôi biệt thự giàu có của ông Murdoch mà không có gì. Một cuộc chiến tranh chấp tài sản trên tòa án New York là hoàn toàn có thể xảy ra. “Có khả năng người này sẽ muốn lấy thứ mà người kia không muốn”, một luật sư ở Miami, Jason Marks, người đại diện cho nhiều người nổi tiếng trong đó có vận động viên bóng rổ Alex Rodriguez, nói.

Giới luật sư cũng cảnh báo rằng, bà Deng là người nổi tiếng thu về được một món hời từ cuộc hôn nhân trước, chứng tỏ người phụ nữ này rõ ràng không phải người bình thường và  sẽ không dễ bị ràng buộc bởi những quy tắc thông thường, thậm chí khi phải đương đầu với cái đầu “thép” như ông Murdoch. Bà cũng từng bị buộc tội là “chuyên gia đào mỏ”, vì vậy không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy tên của bà Deng xuất hiện cạnh những cái tên “lớn” như từ ông chủ Google, Eric Schmidt đến cựu Thủ tướng Anh Tony Blair (người bị buộc tội là kẻ thứ 3 trong vụ ly hôn này).

Một vấn đề khác mà ông Rupert gặp phải khi dấn thân vào cuộc hôn nhân này là sự đụng độ giữa các nền văn hóa. Nếu nhìn từ góc độ luật pháp của các nước phương Tây, phía luật sư và ông Murdoch cho rằng, vụ ly hôn sẽ được tiến hành theo như hợp đồng tiền hôn nhân mà họ đã ký. Tuy nhiên, sự việc lại không đi theo lối đó nếu xét từ khía cạnh phương Đông. Bởi vì hàng thập kỷ trước, những cuộc hợp tác kinh tế giữa các doanh nghiệp phương Đông và phương Tây cho thấy, hợp đồng không có ý nghĩa gì cả. Ai có quyền lực mạnh hơn thì người đó thắng.

Bên cạnh đó, sẽ rất thiếu sót khi bỏ qua quá khứ “tai tiếng” của bà Wendi trước khi kết hôn với ông Murdoch. Được biết, để được vào học  trường Đại học Northridge và có được tấm thẻ xanh cư trú lâu dài tại Mỹ, cô gái trẻ 19 tuổi  Wendi thời ấy đã nhận được sự giúp đỡ từ một cặp vợ chồng Jake Cherry ở La Crescenta, California. Tuy nhiên, sau khi lợi dụng triệt để ông chồng Jake Cherry, cô đã quyết định chia tay với lý do “ông ta không khác gì một ông lão bằng tuổi bố tôi” . Sau khi đọc được thông tin này trên một tài khoản ở tạp chí Wall Street  năm 2000, ông Murdoch đã  đưa ra lời tuyên bố một chương trình truyền hình vào năm 2006 rằng, hai con gái của hai người sẽ không được thừa kế quyền bỏ phiếu giống như những đứa con đầu của ông với hai người vợ trước.

Nếu tất cả suy luận này là đúng và bao gồm cả những bằng chứng gián tiếp từ những người hiểu rõ cặp đôi này cho biết, thì bà Wendi Deng thừa thông minh để đoán ra được động thái ly hôn từ phía ông Murdoch và chắc chắn đã có sự chuẩn bị từ lâu.

Vấn đề chính ở đây là hai con gái của bà Deng không nhận được sự đối xử công bằng trong việc thừa kế tài chính. Theo thông tin rò rỉ, hai con gái của bà Deng đang nắm giữ một số lượng không xác định cổ phiếu loại B tại News Corp và không có quyền biểu quyết. Nếu ông Murdoch trao quyền thừa kế cho bà và hai con bà giống như những thành viên khác trong gia đình thì tất nhiên, bà Deng sẽ có thể được nắm giữ 1/3 cổ phần trong đại gia đình Murdoch. Trong trường hợp, 4 đứa con đầu của ông Rupert không đoàn kết lại, bà Deng sẽ có khả năng sở hữu  một trong những đế chế truyền thông lớn nhất thế giới.

Trước khi kết hôn với bà Deng, ông Murdoch đã trải qua hai cuộc hôn nhân khác. Và cuộc ly hôn gần đây của ông với bà Anna được xem là cuộc ly hôn đắt đỏ nhất trong lịch sử với chi phí lên đến 1,7 tỷ USD, bao gồm 110 triệu USD tiền mặt vào năm 1999. Daniel Jaffe, người đại diện cho vợ thứ hai của ông Murdoch, nói: “khi cuộc hôn nhân kéo dài hơn 30 năm của ông Rupert và bà Anna chấm dứt, cả hai đều hy vọng cuộc ly hôn sẽ diễn ra êm thấm mặc dù giữa họ không có thoả thuận tiền hôn nhân. Vụ việc kết thúc trong vòng 10-11 tháng. Cả hai đều không phải hiện diện trước tòa”.

Không phải tự nhiên mà truyền thông Mỹ đặt cho bà Wendi tên gọi là “hổ phu nhân”. Và với những suy luận trên, có thể thấy vụ ly hôn lần này của tỷ phú Murdoch sẽ rất khó diễn ra suôn sẻ và không có mất mát gì.
 
Theo Hồng Tuyết
Báo Đầu tư