1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Vn-Index “vất vả” vượt ngưỡng 245 điểm

(Dân trí) - Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần ngày 27/2, Vn-Index quay đầu tăng 3,21 điểm lên 245,74 điểm sau khi có mức giảm gần 3 điểm trong đợt 1.

Vn-Index “vất vả” vượt ngưỡng 245 điểm - 1
Rất ít nhà đầu tư lên sàn (ảnh: Hữu Nghị).
 
Khối lượng giao dịch toàn thị trường đạt 11,33 triệu cổ phiếu, trong đó 2,98 triệu cổ phiếu giao dịch thỏa thuật. Tính khối lượng khớp lệnh, có 9,05 triệu cổ phiếu giao dịch, đạt 219,67 tỷ đồng.

Trong 94 mã tăng giá, các mã tăng nhiều nhất là DHG (tăng 3.000 đồng lên 103.000 đồng/CP), BMC (tăng 2.200 đồng), FPT (tăng 1.900 đồng), DMC (tăng 1.800 đồng), SFI (tăng 1.700 đồng). Ngoài FPT giao dịch trên 330.000 cổ phiếu, các mã khác giao dịch ở mức thấp, dưới 50.000 đơn vị.

Các cổ phiếu giảm nhiều nhất trong 47 mã giảm giá là VIC (giảm 2.200 đồng), TCT, BT6 (giảm 2.000 đồng), VSH (giảm 1.300 đồng), VST (giảm 900 đồng).

Trong khi đó, về khối lượng giao dịch, STB dẫn đầu với hơn 2 triệu đơn vị, giảm 50% khối lượng so với phiên trước, SSI giao dịch gần 540.000 cổ phiếu, ITA, VSH giao dịch trên 400.000 cổ phiếu, FPT giao dịch 330.000 cổ phiếu.

Trong nhóm các cổ phiếu dẫn dắt thị trường, STB phiên này luôn giao dịch quanh mốc giá trần 14.900 đồng/CP. Sự tăng điểm cùng khối lượng giao dịch của STB trong các phiên giao dịch gần đây tạo hưng phấn cho các nhà đầu tư tham gia thị trường.

Đặc biệt, trong số 9 cổ phiếu còn dư mua trần vào cuối phiên là BMC, CII, LAF, SFI, PVF… có 2 cổ phiếu có kết quả kinh doanh quý IV/2008 thua lỗ là HAP và GMD, trong đó GMD đầu phiên giảm giá xuống 19.500 đồng/CP.

Các cổ phiếu bị bán sàn khối lượng lớn là SGT, VIC, VSG và tân binh VST (dư bán sàn hơn 340.000 đơn vị).

Dư mua dư bán trên sàn khá cân bằng, thị trường vẫn đang giằng co mạnh giữa một bên muốn tìm kiếm lợi nhuận và bên kia muốn cắt giảm rủi ro.

Bên sàn Hà Nội, Hastc-Index tăng 1,86 điểm lên 83,96 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 4,679 triệu cổ phiếu, tương đươgn 85,61 tỷ đồng. Đóng cửa thị trường có 97 mã tăng giá, 33 mã giảm giá và 21 mã đứng giá.

Các cổ phiếu tăng giá nhiều nhất phiên này là VHL (tăng 1.600 đồng), HLY (tăng 1.400 đồng), TDN (tăng 1.300 đồng), RCL (tăng 1.200 đồng), MEC (tăng 1.100 đồng).

Các cổ phiếu giảm giá nhiều nhất là PSC (giảm 1.300 đồng), VSP và GHA (giảm 1.000 đồng), TCS và SPP (giảm 800 đồng).

Phiên này, ACB tiếp tục giao dịch trên 1 triệu cổ phiếu, tăng 500 đồng lên 25.000 đồng/cp. Tiếp theo là VCG, dư mua trần vào cuối phiên hơn 300.000 đơn vị, khớp lệnh gần 650.000 đơn vị, tăng 800 đồng lên 14.600 đồng/CP. Trong đó, khối ngoại mua ròng hơn 40.000 cổ phiếu này.

Các cổ phiếu khác giao dịch mạnh là KLS, KBC và VSP. Trong đó duy nhất KLS tăng nhẹ 100 đồng lên 9.100 đồng/CP.

Thanh Tú - Phương Mai