1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Vn-Index tiếp tục giảm sâu

(Dân trí) - Bất chấp bối cảnh ảm đạm của thị trường, gần 15 triệu cổ phiếu vẫn tiếp tục chào sàn Hà Nội. Chỉ số chứng khoán 2 sàn có phiên mất điểm thứ 3 liên tiếp trong tuần.

Thị trường chứng khoán ngày 23/4 tiếp tục giảm 8,67 điểm, tương đương 1,63%, xuống còn 521,95 điểm. Khối lượng giao dịch tiếp tục ở mức thấp khi đạt 7,455 triệu đơn vị và giá trị giao dịch là 441,567 tỷ đồng.

Phiên giao dịch này ghi nhận trong số 154 mã chứng khoán niêm yết trên sàn, chỉ có 15 mã tăng giá, 3 mã không có giao dịch, 9 mã đứng giá và số mã giảm giá tiếp tục áp đảo là 127 mã.

Hầu hết các mã chứng khoán đều giảm mạnh trong đó có các cổ phiếu blue-chip như STB, SSI, REE, FPT… đều giảm xuống giá sàn với khối lượng dư bán bằng 0 vào cuối phiên.

Một số cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn giữ được đà tăng giá tăng trong ngày 22/4 như VNM, VSH, PVD… thì hôm nay đều nằm sàn. Cụ thể, VNM của Vinamilk và PVD của PV Drilling những phiên trước đều giữ điểm khá tốt thì phiên này đã cùng giảm 2.000 đồng xuống tương ứng 126.000 đồng/cổ phiếu và 114.000 đồng/cổ phiếu.

Một số mã tăng điểm trong phiên này là: ABT của CTCP XNK Thuỷ sản Bến Tre, SBT của CTCP Bourbon Tây Ninh, SHC của CTCP Hàng hải Sài Gòn, LBM của VLXD Lâm Đồng, TTC của Gạch men Thanh Thanh hay HSI của CTCP Phân bón Hoá Sinh...

Bên sàn Hà Nội, Hastc-Index giảm 3,86 điểm (tương đương với mức giảm 2,22%), đạt 170,4 điểm. Khối lượng giao dịch khớp lệnh toàn thị trường đạt 1,95 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch đạt 75,8 tỷ đồng.

Hôm nay là ngày đầu tiên LICOGI 18 lên sàn với mã L18, đã có 97.400 cổ phiếu L18 được giao dịch với giá bình quân 20.700 đồng/CP. Như vậy, L18 đã trở thành cổ phiếu thứ 135 niêm yết trên sàn Hà Nội.

Trong tổng số 135 mã hôm nay có 14 mã tăng giá, 13 mã đứng giá trong đó hầu hết là không có giao dịch, còn lại 108 mã giảm giá.

Các mã giảm giá trên sàn hầu hết đều giảm sàn và hoàn toàn không có dư mua. Các cổ phiếu lớn trên thị trường như ACB, BVS, PVS, PVI, KLS... không thể dẫn dắt Hastc quay đầu trước cơn bão giảm.

Cổ phiếu SD7 đến cuối phiên vẫn có gần 800.000 cổ phiếu bị bán sàn giá 54.700 đồng/CP trong khi đó cả phiên có đúng 200 cổ phiếu được giao dịch. Trái ngược hoàn toàn với diễn biến trước đây xảy ra với SD7 khi lượng tranh mua trần SD7 giá gần 600.000 đồng/CP trước khi chia tách nhưng chỉ có 200 cổ phiếu được bán ra.

DAC và MIC vẫn tiếp tục đi ngược lại xu hướng thị trường khi có dư trần vào cuối phiên hơn 100.000 cổ phiếu.

Theo nhiều chuyên gia, xu hướng giảm như hiện nay sẽ được tiếp tục duy trì trong thời gian tới khi vẫn chưa có thông tin gì thực sự hỗ trợ thị trường, thêm vào đó tình hình bất ổn của kinh tế thế giới cộng với lạm phát cao lại ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của các công ty niêm yết.

Ngân hàng Deutsche Bank vừa công bố một báo cáo đánh giá về TTCK Việt Nam. Trong báo cáo này, bên cạnh những phân tích sâu về thị trường, Deutsche Bank đã chỉ ra cổ phiếu ngành đang có ưu thế, “sáng giá” trong tình hình hiện nay. Xin đọc chi tiết tại đây.

Thanh Tú - Phương Mai
CafeF cung cấp