VN-Index phục hồi mạnh trước khi nghỉ lễ
(Dân trí) - Kết thúc phiên giao dịch ngày 25/4, VN-Index đã có một phiên hồi phục khá mạnh với số điểm ghi được 18,36 điểm, đưa chỉ số VN-Index lên 923,89 điểm. Hầu hết tăng kịch trần trong 82 mã chứng khoán tăng trở lại đã khiến màu xanh trên bảng giao dịch điện tử chiếm ưu thế.
Sau một chuỗi ngày giá cổ phiếu đi xuống, nhiều nhà đầu tư thấy rằng đây là thời điểm thích hợp để mua vào nên có rất nhiều lệnh mua được đưa ra. Điều này được chứng minh bằng khá nhiều cổ phiếu có dư bán trống không trên bảng giao dịch điện tử, tuy nhiên dư bán vẫn tồn đọng khá nhiều do yêu cầu của người bán và người mua đưa ra không khớp nhau.
Hôm nay cũng là ngày giao dịch cuối cùng để bước vào một chuỗi ngày nghỉ lễ, nhà đầu tư kéo nhau đến sàn để giao dịch cũng có, để nghe ngóng cũng nhiều, đã tạo nên một không khí sôi nổi ngay từ những phút đầu của phiên khớp lệnh đợt 1 và kéo dài cho hết buổi giao dịch.
Anh Hải, một nhà đầu tư tại sàn chứng khoán Thủ Đô cho biết: “Nói về thời điểm thích hợp nhất để mua vào có lẽ là ngày hôm qua, hôm nay giá nhiều cổ phiếu đã tăng trở lại nhưng nếu có nhu cầu vẫn có thể gom hàng vào. Thị trường biến đổi khó theo một quy luật nhất định nên tôi cũng không theo một quy luật nào cả”.
Bác Mai, nhà đầu tư lớn tuổi nói: “Tham gia thị trường này cũng gần được một năm, kinh nghiệm của tôi là không nên tham mà ôm vào quá nhiều loại cổ phiếu cùng lúc và cũng không nên quá sợ mà vội vã bán ra khi hàng mất giá so với thời điểm mình mua vào. Nếu bạn nắm trong tay cổ phiếu nhóm blue-chips thì nên bán đi sau khi nó liên tiếp tăng trong mấy phiên liền để hưởng lợi, bởi nhiều mã trong nhóm này là do làm giá mà lên, chứ không hẳn là sự tăng trưởng đích thức của cổ phiếu đó”.
Với tâm lý hứng khởi của không ít nhà đầu tư đã giúp khối lượng giao dịch và giá trị giao dịch tăng mạnh theo từng mã chứng khoán. Tính chung toàn thị trường, lượng chứng khoán khớp lệnh thành công đạt 4,905 triệu đơn vị, với tổng giá trị đạt 581,746 tỉ đồng, trong đó khối lượng cổ phiếu đạt 4,686 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị 574,383 tỉ đồng.
Cổ phiếu lớn nhất thị trường PPC vẫn được nhà đầu tư quan tâm nhiều nhất, với 540.850 đơn vị chuyển nhượng thành công, sau khi tăng lên 3.000đ, tăng kịch trần với mức giá 66.000đ/cp. STB đứng thứ hai về khối lượng khớp lệnh, với 481.340 đơn vị chuyển nhượng thành công; REE đứng vị trí thứ ba, với 296.330 đơn vị.
Chứng chỉ quỹ PRUBF1 tăng 200đ trong phiên, đạt mức giá 13.900đ, với khối lượng khớp lệnh thành công 275.960 đơn vị; VNM đạt 248.610 đơn vị chuyển nhượng thành công.
Mã cổ phiếu BMC đạt mức lên điểm mạnh nhất trong phiên, với 23.000đ, tăng kịch trần lên mức giá 488.000đ/cp. REE tăng 10.000đ, tăng kịch trần lên 225.000đ/cp; TDH tăng 9.000đ, tăng kịch trần lên 191.000đ/cp; VNM tăng 8.000đ, tăng kịch trần lên 169.000đ/cp; GMD tăng 7.000đ, tăng kịch trần lên 152.000đ/cp.
Đại gia FPT lại dẫn đầu thị trường về độ xuống giá, nhưng mức điểm bị mất đi ít hơn so với phiên hôm qua, với số điểm bị mất là 9.000đ, xuống còn 425.000đ/cp. Các mã xuống giá tiếp theo nằm trong top 5 xuống giá của thị trường là: BMP mất 8.000đ, xuống kịch sàn với 167.000đ/cp; DMC mất 5.000đ, xuống kịch sàn với 101.000đ/cp; SGH mất 3.500đ, xuống còn 76.500đ/cp; IMP mất 3.000đ, xuống còn 102.000đ/cp.
Trên sàn Hà Nội, HaSTC-Index tăng 13,28 điểm lên mức 332,79 điểm. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch và giá trị giao dịch lại sụt giảm so với phiên hôm qua, với 1,455 triệu đơn vị, tương ứng 181,130 tỉ đồng.
An Hạ