1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Vn-Index chỉ tăng 0,03 điểm

(Dân trí) - Vn-Index "suýt" có một phiên điều chỉnh thứ hai khi chỉ tăng nhẹ 0,03 điểm trong phiên giao dịch sáng nay 10/11 với giá trị đạt 563,11 tỷ đồng.

Ngay phiên xác định giá mở cửa, phiên giao dịch đầu tuần, nhiều mã cổ phiếu lớn tăng điểm đã giúp Vn-Index tăng 2,41 điểm (0,65%).

Tuy nhiên, sau khi tăng mạnh vào đầu đợt khớp lệnh liên tục, đà tăng của Vn-Index đã chậm lại và kết thúc 75 phút khớp lệnh liên tục chỉ số này chỉ còn duy trì được mức tăng nhẹ 0,09 điểm (0,02%).

Kết thúc phiên, Vn-Index "mong manh" ngưỡng tăng điểm với 0,03 điểm (tương đương 0,01%), đạt 366 điểm.

Giao dịch giằng co trong suốt thời gian kể từ đầu phiên giao dịch trong tâm lý khá thận trọng và dè dặt của nhà đầu tư khiến giao dịch giảm so với phiên giao dịch cuối tuần trước. Toàn thị trường có 17,06 triệu đơn vị giao dịch trị giá 563,11 tỷ đồng.

Trên bảng điện tử giao dịch, số mã tăng giá và giảm giá khá ngang bằng nhau. Trong tổng số 167 mã niêm yết trên Hose có 75 mã tăng giá, 70 mã giảm giá và vẫn còn 22 mã giữ giá tham chiếu khi giao dịch kết thúc.

Trong nhóm cổ phiếu tăng giá, SJS dẫn đầu với mức tăng 3.500 đồng/CP (tương đương với mức tăng kịch trần 5%), tiếp theo là các mã FPT, DHG, VNM và NTL.

Top 5 cổ phiếu giảm giá mạnh nhất gồm các mã BMC, IMP, SGH, TCT và OPC. Tân binh OPC kể từ phiên chào sàn ngày 30/10 đã có tới 6 phiên giảm giá liên tiếp với giao dịch khá ảm đảm khi nhiều nhất cũng chỉ có 2.000 đơn vị được giao dịch.

Nhóm cổ phiếu có mức vốn hóa lớn nhất trên Hose có 5/10 mã không bị rớt giá gồm VIC, VPL, VNM và SSI giữ được mức tăng, PPC đứng giá, các mã còn lại đều giảm giá.

Về giao dịch, STB tiếp tục chuỗi phiên liên tiếp dẫn đầu với 2,443 triệu đơn vị được chuyển nhượng thành công, tiếp theo là các mã SSI, HPG, FPT, SJS trong đó chỉ có SJS có giao dịch dưới 1 triệu đơn vị.

Bên sàn Hà Nội, Hastc-Index đóng cửa phiên giao dịch tăng nhẹ 1,99 điểm lên 118,35 điểm. Thanh khoản trên sàn vẫn được duy trì với 9,57 triệu cổ phiếu, đạt 272,91 tỷ đồng. Thị trường có sự phân hóa mạnh giữa các cổ phiếu.

Một số cổ phiếu được các nhà đầu tư quan tâm luôn duy trì được tính thanh khoản cao hoặc có lượng dư mua trần khối lượng lớn như ACB, KLS, SD7, PVI, PVS, DBC, DC4…

Trong đó hai cổ phiếu DBC và DC4 tăng trần từ đầu phiên với dư mua trần lần lượt là 376.700 đơn vị và 184.800 đơn vị. Tuy nhiên khối lượng giao dịch tại hai cổ phiếu này ở mức thấp (dưới 15.000 đơn vị/mã).

Các cổ phiếu KLS và ACB luôn dẫn đầu về lượng giao dịch khớp lệnh với 1,8 triệu cổ phiếu và 1,3 triệu cổ phiếu. PVI, PVS, SD7 cũng giao dịch với khối lượng lớn.

Cổ phiếu STP của CTCP Nhựa Sài Gòn sau khi giảm điểm liên tục trong 1 tháng trở lại đây, phiên giao dịch sáng nay đã tăng trần trở lại với mức giá 21.700 đồng/CP vào cuối phiên, mặc dù đầu phiên giao dịch tại mức giá sàn 18.900 đồng/CP.

Trong khi đó, các cổ phiếu giảm giá mạnh nhất là MIC (giảm 4.400 đồng), VTS và VSP (giảm 2.200 đồng), VC2 và MMC (giảm 1.900 đồng).

Các cổ phiếu khác vẫn đang trong xu hướng giảm nhẹ.

Thanh Tú - Phương Mai