1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Vietnam Airlines cam kết không tăng giá vé Tết

(Dân trí) - Trong cuộc trao đổi với Dân trí vào ngày 19/11, ông Phạm Ngọc Minh - Tổng Giám đốc hãng hàng không Vietnam Airlines khẳng định: trong giai đoạn cao điểm Tết nguyên đán 2009, hãng sẽ không tăng giá vé.

Ông Phạm Ngọc Minh cho biết: mặc dù theo Thông tư 103 vừa được liên Bộ Tài chính - GTVT ban hành, doanh nghiệp được chủ động về giá vé, nhưng trên cơ sở cân đối thu chi, Vietnam Airlines khẳng định trong giai đoạn cao điểm Tết nguyên đán 2009, hãng sẽ không tăng giá vé, không thu phụ phí xăng dầu trên toàn mạng bay nội địa và đưa ra nhiều mức giá khuyến mại hấp dẫn để đáp ứng yêu cầu đa dạng của khách hàng.

Trước lo ngại của nhiều hành khách về những căng thẳng thường có tại các ga hàng không vào mỗi dịp cao điểm Tết, ông Phạm Ngọc Minh khuyến cáo: về dịch vụ phục vụ hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài, do số lượng chuyến bay tăng cao và số lượng quầy làm thủ tục do nhà chức trách sân bay phân bổ có hạn, VNA mong hành khách thu xếp lên sân bay sớm và chú ý theo dõi các thông báo tại nhà ga, chủ động liên hệ với phòng vé và đại lý của VNA để biết thêm thông tin chi tiết.

Được biết, Vietnam Airlines đã lên kế hoạch tăng gần 850 chuyến bay trong giai đoạn từ ngày 10/1/2009 - 9/2/2009 (tức ngày 15 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng Âm lịch).

Đặc biệt trên đường bay Hà Nội - TPHCM tăng thêm 430 chuyến (tương đương khoảng 110 nghìn ghế), đưa tổng tải cung ứng bình quân lên 153% so với thường lệ và tăng gấp đôi vào ngày cao điểm nhất (tương đương 6.500 ghế/ngày/chiều); đường bay TPHCM - Đà Nẵng, tăng thêm 402 chuyến (tương đương khoảng 73.000 ghế), tăng gấp đôi so với thường lệ.

Phúc Hưng