1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Việt Nam hấp dẫn chuyên gia nước ngoài

(Dân trí) - Nằm trong Top 10 những điểm đến lý tưởng hàng đầu cho những người muốn có triển vọng thu nhập cao, Việt Nam đang được đánh giá là đã mang lại sự cải thiện tài chính và những trải nghiệm đáng kể cho các chuyên gia nước ngoài khi lui tới.

Theo báo cáo mới nhất từ Khảo sát về Chuyên gia nước ngoài (Expat Explorer) của Ngân hàng HSBC, các quốc gia Đông Nam Á đang được đánh giá là những điểm đến lý tưởng hàng đầu cho những người muốn có triển vọng thu nhập cao.

Bản khảo sát chuyên gia nước ngoài có quy mô lớn nhất toàn cầu cho thấy, năm nay Singapore đang dẫn đầu bảng xếp hạng về kinh tế. Khảo sát này dựa trên trên nhiều yếu tố như mức thu nhập, thu nhập sau thuế và khả năng tích lũy tài sản cao cấp.

Vị trí xếp hạng của Việt Nam về khảo sát kinh tế đối với chuyên gia nước ngoài.

Vị trí xếp hạng của Việt Nam về khảo sát kinh tế đối với chuyên gia nước ngoài.

Việt Nam đứng thứ 10 trong bảng đánh giá này sau Singapore (thứ nhất), Thái Lan (thứ ba), Hồng Kông (thứ tư) và Trung Quốc (thứ năm). Kết quả khảo sát cho thấy, 47% chuyên gia nước ngoài thừa nhận có mức thu nhập cao hơn khi chuyển đến sống tại Việt Nam, 63% cũng cho biết tình trạng tài chính của gia đình đã cải thiện và 30% cho rằng Việt Nam gắn liền với cơ hội cao hơn về lương so với các quốc gia châu Á khác.

Ngoài ra, 33% số chuyên gia nhận thấy có nhiều cơ hội hưởng thụ một cuộc sống tốt hơn tại Việt Nam so với những quốc gia họ từng sống trước đây. Mặc dù tỷ lệ này khá thấp so với kết quả trung bình 60% của thế giới, song, 57% đều đồng ý Việt Nam đang dần trở thành môi trường tốt hơn đối với các chuyên gia nước ngoài.

Về trải nghiệm dành cho các chuyên gia nước ngoài, Việt Nam rơi vào nhóm thứ 4 của bảng xếp hạng với vị trí thứ 27. Mặc dù vị trí trong bảng xếp hạng đã giảm, nhưng những chuyên gia nước ngoài tham gia khảo sát tỏ ra rất ngạc nhiên với những gì họ có được khi sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Theo đó, 30% chuyên gia nước ngoài hy vọng cuộc sống sẽ cải thiện hơn sau khi di chuyển tới đây, nhưng chỉ có 2/5 (40% trong số này) thực sự nhận thấy đây là một nơi đáng để sinh sống và làm việc sau khi chuyển tới Việt Nam.

Báo cáo đưa ra đánh giá, "Dù chất lượng cuộc sống tại Việt Nam có thể không bằng các quốc gia khác nhưng các chuyên gia nước ngoài thường muốn đến đây để thử thách bản thân". Cụ thể, 73% nhận thấy họ đã phát triển và trưởng thành hơn, 70% hy vọng có một cuộc sống thú vị hơn và 63% nhìn nhận Việt Nam là một mảnh đất giàu văn hóa này.

Những người sống tại Việt Nam đã dần tìm được sự cân bằng trong công việc. 50% chuyên gia nước ngoài cho biết cuộc sống ở  Việt Nam tốt hơn những nơi trước đây họ từng sinh sống. Điều này một phần có lẽ do những chuyên gia nước ngoài có mức sinh hoạt cao hơn. 53% chuyên gia nước ngoài tin rằng điều kiện sống tại Việt Nam tốt hơn ở quê nhà.

Điều thú vị là cứ 5 người nước ngoài thì có 2 người (40%) nhận được có sự trợ giúp của người bản địa ở Việt Nam, hơn là họ có tại quê hương.
 
Mặc dù gặp khó khăn với tiếng địa phương, 70% chuyên gia nước ngoài sinh sống tại Việt Nam thừa nhận việc học tiếng Việt rất khó nhưng họ vẫn đang cố gắng để học và sử dụng tiếng Việt. Gần 63% đã hòa nhập được với những người dân địa phương rất thân thiện tại đây. Mặc dù vậy, Việt Nam vẫn tồn tại một cộng đồng chuyên gia nước ngoài với 53% cho rằng họ có nhiều người bạn cũng là những chuyên gia nước ngoài tới Việt Nam làm việc hơn là người địa phương và chỉ có khoảng 20% cho rằng họ có nhiều bạn bè là người Việt hơn.

Về Singapore, đất nước đang có số lượng chuyên gia nước ngoài giàu có nhất so với bất kỳ quốc gia nào - với hơn 54% chuyên gia nước ngoài đang sinh sống tại Singapore tham gia cuộc khảo sát Expat Explorer cho biết có thu nhập hàng năm lên đến hơn 200.000 USD, so với tỷ lệ 7% trung bình toàn cầu có mức thu nhập tương tự.

Thêm nữa, 80% chuyên gia nước ngoài tại Singapore nhận thấy rằng thu nhập sau thuế của họ đã tăng lên kể từ khi họ quyết định chuyển đến sinh sống tại đảo quốc này. Xu hướng tăng thu nhập cũng được thể hiện ở kết quả khảo sát ở các quốc gia châu Á khác như 79% chuyên gia ở Hồng Kông, 72% ở Malaysia, 69% ở Trung Quốc có thu nhập sau thuế tăng lên kể từ khi chuyển đến sinh sống và làm việc tại những nước này.

Đây là năm thứ 5 cuộc Khảo sát về Chuyên gia nước ngoài (Expat Explorer) được tiến hành. Cuộc khảo sát này của Khối Chuyên gia nước ngoài của Ngân hàng HSBC (HSBC Expat) được thực hiện trên số lượng mẫu lớn nhất từ trước đến nay - 5.339 chuyên gia nước ngoài từ gần 100 quốc gia trên toàn thế giới. Kết quả khảo sát phản ánh ý kiến của các chuyên gia về vấn đề sinh sống và làm việc tại nước ngoài.

Bích Diệp