1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Vì sao vẫn chưa trình Thủ tướng phương án thu hồi đất cho sân bay Long Thành?

(Dân trí) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành còn một số nội dung chưa phù hợp với quy định của pháp luật và các nghị quyết của Quốc hội...

Phối cảnh dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Phối cảnh dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới đây đã có báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo đó, Bộ này cho biết ngay sau khi nhận được hồ sơ dự án của UBND tỉnh Đồng Nai, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã khẩn trương tổ chức thẩm định dự án theo đúng quy định.

Hôm 17/4, Hội đồng thẩm định nhà nước họp phiên thứ 2, thảo luận các nội dung tiếp thu, giải trình của tỉnh Đồng Nai và dự thảo Báo cáo Kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Qua thảo luận thấy rằng, hồ sơ dự án chưa đầy đủ (chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường); nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi còn một số nội dung chưa phù hợp với quy định của pháp luật và các nghị quyết của Quốc hội.

Một số tài liệu như hồ sơ xác nhận điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân lập báo cáo nghiên cứu khả thi, bản vẽ thiết kế cơ sở, thuyết minh dự án, thuyết minh thiết kế cơ sở của dự án thành phần khu nghĩa trang, UBND tỉnh Đồng Nai mới gửi Hội đồng thẩm định nhà nước ngày 11/4 nên chưa đủ thời gian để thẩm định.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết do hồ sơ dự án chưa đầy đủ, báo cáo nghiên cứu khả thi dự án còn một số tồn tại, chưa đầy đủ điều kiện trình Thủ tướng Chính phủ nên Hội đồng thẩm định thống nhất chưa báo cáo Thủ tướng Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Đồng thời Hội đồng đã đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai khẩn trương bổ sung đẩy đủ hồ sơ và tiếp thu các ý kiến của Hội đồng thẩm định nhà nước vào báo cáo nghiên cứu khả thi dự án để đủ điều kiện trình Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư Dự án.

Mới đây hôm 26/4, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng đã yêu cầu các bộ, ngành, UBND tỉnh Đồng Nai thực hiện các nhiệm vụ để đáp ứng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành có tính đặc thù là một hạng mục của dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Do vậy, cần vận dụng các quy định của pháp luật để triển khai thực hiện dự án đã được Quốc hội thông qua.

Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ có lãnh đạo là thành viên Hội đồng thẩm định nhà nước phối hợp và hướng dẫn UBND tỉnh Đồng Nai sớm hoàn thiện hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Trước đó, để đảm bảo tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã đề nghị Hội đồng thẩm định Nhà nước sớm tổ chức thẩm định và trình Thủ tướng phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Đồng thời, tỉnh này cũng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan tham mưu Chính phủ bố trí 22.927 tỷ đồng cho toàn bộ dự án trong giai đoạn 2018-2020. Vì khoản thu tiền sử dụng đất tái định cư và cho thuê đất ngắn hạn 2.936 tỷ đồng chỉ thu được khi xây dựng hạ tầng hoàn chỉnh, bàn giao đất tái định cư và hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Đồng Nai hứa có trách nhiệm thu tiền hoàn trả ngân sách theo đúng quy định.

Nguyễn Khánh

Vì sao vẫn chưa trình Thủ tướng phương án thu hồi đất cho sân bay Long Thành? - 2