1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Vì sao cây xăng ở nhiều tỉnh thành treo biển hết xăng, ngừng bán?

Nguyễn Hành Đặng Dương Nguyễn Cường

(Dân trí) - Ngoài An Giang, tại Đắk Nông, Cần Thơ, một số cửa hàng cũng treo biển hết hàng. Cơ quan chức năng nhiều tỉnh đã thành lập các tổ công tác để kiểm tra, xử lý các trường hợp cố tình găm hàng.

Hàng loạt cây xăng treo biển "hết xăng", ngừng bán ở Đắk Nông

Trao đổi với Dân trí chiều 8/2, ông Nguyễn Văn Trãi - Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông - cho biết, ngay trong ngày, đơn vị đã thành lập 4 tổ công tác, cùng một tổ liên ngành của Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông đi kiểm tra hàng loạt cây xăng trên địa bàn khi xuất hiện thông tin nhiều cây xăng đóng cửa, treo biển hết hàng.

Vì sao cây xăng ở nhiều tỉnh thành treo biển hết xăng, ngừng bán? - 1

Một cây xăng ngay tại TP Gia Nghĩa, Đắk Nông thông báo hết xăng từ trước Tết Nguyên đán đến nay (Ảnh: Đặng Dương).

Theo ông Trãi, trong những ngày qua, người dân trên địa bàn phản ánh tình trạng khan hiếm xăng dầu. Một số cây xăng đã treo biển thông báo hết xăng hoặc chỉ bán cầm chừng.

Để tránh tình trạng "găm" hàng, ngành chức năng đã tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các cửa hàng cố tình không bán xăng khi trong kho vẫn còn hàng.

Lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông thông tin thêm, qua nắm bắt sơ bộ, trước Tết Nguyên đán 2022, người dân đổ xô đi đổ xăng dẫn đến nhiều cây xăng đã bán hết hàng, hiện chưa nhập về kịp. Bên cạnh đó, hiện tại giá xăng dầu đang ở mức cao, mức chiết khấu lại thấp, thậm chí là chiết khấu 0 đồng nên nhiều cây xăng không có lãi, dẫn đến phải tạm dừng bán hàng.

"Thời tiết tại tỉnh Đắk Nông đang mùa khô. Người dân mua nhiều xăng, dầu về phát máy nổ phục vụ tưới tiêu nên mức tiêu thụ xăng dầu cũng rất lớn dẫn đến tình trạng hết hàng tại một số cây xăng dầu", ông Trãi nói thêm.

Theo ghi nhận của phóng viên, những cửa hàng thiếu xăng dầu phải đóng cửa xuất hiện ở các huyện Đắk Glong và Đắk R'lấp.

Vừa qua, để đảm bảo nhu cầu xăng dầu cho người dân phục vụ sinh hoạt, sản xuất, Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông đã có văn bản yêu cầu các cửa hàng xăng dầu cùng các thương nhân phân phối phải đảm bảo nguồn cung.

Thế nhưng phần lớn các cây xăng dầu đóng cửa là cây xăng tư nhân. Riêng các cửa hàng xăng dầu của Công ty xăng dầu Petrolimex - Nam Tây Nguyên và các cây xăng dầu do quân đội quản lý trên địa bàn vẫn đang mở cửa, hoạt động.

Vì sao cây xăng ở nhiều tỉnh thành treo biển hết xăng, ngừng bán? - 2

Theo lý giải của ngành chức năng, nguyên nhân khan hiếm xăng là do nhu cầu của người dân tăng cao (Ảnh: T.Q.).

Chị Đỗ Thị Hà (trú TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) cho biết, trong vòng bán kính 10km nơi chị công tác chỉ có một cây xăng hoạt động. Tuy nhiên, trong những ngày vừa qua, cây xăng này đóng cửa, buộc nhiều người phải mua xăng lẻ với giá lên đến 35.000 đồng/lít.

"Tôi chạy ra gần trung tâm huyện đổ xăng, thế nhưng tại cây xăng này cũng chỉ giới hạn mỗi khách hàng được mua không quá 50.000 đồng/lần", chị Hà nói.

Liên quan đến vấn đề này, ông Lê Minh Tuấn, Trưởng phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị này cũng đã thành lập tổ công tác để kiểm tra, nắm bắt thông tin khan hiếm xăng dầu mà người dân phản ánh.

An Giang, Cần Thơ vào cuộc vụ cây xăng ngừng bán, treo biển hết hàng 

Theo Cục Quản lý thị trường An Giang, hệ thống xăng dầu trên địa bàn tỉnh hiện nay có 10 doanh nghiệp đầu mối; 7 doanh nghiệp thuộc tổng đại lý và có 9 doanh nghiệp thuộc tổng đại lý ngoài tỉnh; có 489 cửa hàng xăng dầu.

Trước phản ánh của người dân về việc nhiều cây xăng tạm đóng cửa, ngành chức năng tỉnh An Giang vào cuộc xác minh, phát hiện 23 cây xăng ở các huyện Thoại Sơn (7 cây xăng), huyện Phú Tân (5 cây xăng), huyện Châu Thành (5 cây xăng), huyện Châu Phú (1 cây xăng) huyện An Phú (5 cây xăng) tạm ngưng hoạt động.

Vì sao cây xăng ở nhiều tỉnh thành treo biển hết xăng, ngừng bán? - 3

Một cây xăng trên địa bàn huyện Thoại Sơn, An Giang treo biển hết xăng (Ảnh: Minh Anh).

Nguyên nhân các cây xăng tạm ngưng hoạt động là nhu cầu tăng cao trong dịp Tết. Nguồn cung không đảm bảo nên nhiều cây xăng hết xăng. Một số cây xăng nghỉ bán do không có nhân viên phục vụ hoặc đang sang nhượng…, 1 cây xăng ở huyện Phú Tân ngừng hoạt động không lý do đã bị lập biên bản.

Vì sao cây xăng ở nhiều tỉnh thành treo biển hết xăng, ngừng bán? - 4

Ngành chức năng An Giang đang kiểm tra một cây xăng trên địa bàn huyện Thoại Sơn (Ảnh: CTV).

Ngoài ra, 1 cây xăng trên địa bàn huyện An Phú đóng cửa vì nhân viên mắc Covid-19, tuy nhiên cây xăng này hiện nay đã hoạt động trở lại.

Cục Quản lý thị trường An Giang cho biết, các địa bàn còn lại (gồm Long Xuyên, Châu Đốc, Tịnh Biên, Tri Tôn, Chợ Mới, Tân Châu) các cửa hàng kinh doanh xăng dầu hoạt động bình thường. Ngành chức năng đang tiếp tục theo dõi thị trường và tăng cường công tác thanh kiểm tra việc mua bán kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Bộ Công Thương.

Tại Cần Thơ, ngày 8/2, một số trạm xăng dầu trên địa bàn TP Cần Thơ bất ngờ tạm nghỉ và treo biển báo "hết hàng". Vì số cửa hàng nghỉ bán chiếm tỷ lệ rất nhỏ nên không gây xáo trộn thị trường hay hoang mang cho người tiêu dùng.

Dù vậy, theo ông Nguyễn Quang Vinh - Trưởng phòng Thương mại (Sở Công Thương TP Cần Thơ) cho biết, ngay khi có thông tin có trạm xăng dầu nghỉ bán thì Sở Công Thương TP Cần Thơ đã lập tức lập đoàn thanh kiểm tra để xác minh tình hình thị trường.

Vì sao cây xăng ở nhiều tỉnh thành treo biển hết xăng, ngừng bán? - 5

Một cửa hàng xăng dầu nằm cạnh QL91 đoạn qua quận Bình Thủy, TP Cần Thơ thông báo hết xăng, tạm nghỉ bán (Ảnh: Nguyễn Cường).

"Hiện trên địa bàn chỉ mới ghi nhận 2 cửa hàng xăng dầu tạm nghỉ bán. Lực lượng chức năng đã đến lập biên bản, tìm hiểu lý do. Đến nay tất cả các cửa hàng xăng dầu ở Cần Thơ đều đã cam kết chủ động nguồn hàng để cung ứng liên tục cho nhu cầu thị trường", ông Vinh nói.

Theo ông Vinh, các đầu mối kinh doanh xăng dầu trên địa bàn cho biết hiện nguồn cung trong nước khan hiểm, giá xăng dầu quốc tế cao hơn giá bán lẻ trong nước nên các doanh nghiệp cũng không lựa chọn giải pháp nhập khẩu hàng về bán.

"Một số đầu mối xăng dầu lớn cho biết họ đảm bảo được nguồn cung cho hệ thống của họ, tuy nhiên không có hàng để chia sẻ cho các hệ thống khác. Hiện địa phương đang chờ hành động từ Bộ Công Thương vì cấp sở chỉ quản lý các cửa hàng lẻ, nguồn cung vẫn là Bộ quản lý", ông Vinh cho biết thêm.

Trước đó, từ cuối tháng một thì UBND TP Cần Thơ và Sở Công Thương TP Cần Thơ đã có văn bản yêu cầu các đầu mối, đại lý và cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn phải đảm bảo nguồn cung, không để gián đoạn việc bán xăng dầu cho người dân, doanh nghiệp trong giai đoạn trong và sau tết. Nghiêm cấm các hoạt động đầu cơ, vi phạm pháp luật trong kinh doanh xăng dầu.