1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Vàng lậu nhiều hay ít?

Giá vàng trong nước cao hơn giá thế giới từ 1,2 - 1,9 triệu đồng/lượng đã tạo ra khoản lợi nhuận hấp dẫn đối với giới buôn lậu. Tuy nhiên hiện không cơ quan nào có thể xác định được chính xác đã có bao nhiêu vàng lậu lọt vào Việt Nam.

Tính theo giá vàng tại Việt Nam ngày 6/11 là 16,620 triệu đồng/lượng và giá thế giới 740 USD/ounce, nếu mua vàng bằng ngoại tệ theo giá “chợ đen” hiện thời là 17.200 đồng/USD thì với mỗi ký vàng nhập lậu dân buôn có thể lãi trên 26 triệu đồng.

Ông Huỳnh Trung Khánh, đại diện Hội đồng vàng thế giới tại Việt Nam nhìn nhận: “Các nhà kinh doanh vàng trên thị trường đều biết đã có hiện tượng nhập vàng lậu vào Việt Nam qua đường biên giới.

Vì những năm trước chỉ cần giá vàng trong nước cao hơn thế giới 100.000 đồng/lượng là đã có vàng lậu, nay mức chênh lệch cao gấp 10 - 20 lần thì giới buôn lậu chắc là khó có thể thể bỏ qua”.

Từ lúc ngân hàng Nhà nước ra quyết định ngưng nhập khẩu vàng vào giữa tháng 5/2008, đến hết quý 3/2008 tại Việt Nam vẫn chưa có vụ vận chuyển vàng trái phép nào bị bắt giữ. Việc 4,8 kg vàng thỏi từ Lào vào Việt Nam bị phát hiện tại cửa khẩu quốc tế Bờ Y là vụ đầu tiên được các báo ghi nhận.

Trước khi có lệnh tạm dừng nhập khẩu vàng của ngân hàng Nhà nước, các doanh nghiệp trong nước đã thực hiện những hợp đồng nhập khẩu vàng với mức giá khoảng 900 USD/ounce.

Đến nay, khi giá đã xuống đến mức trên dưới 700 USD/ounce thì hầu hết các đơn vị đều bị lỗ. Chính sự chưa liên thông với thị trường vàng thế giới đang tạo điều kiện cho giá vàng trong nước luôn cao hơn so với giá thế giới. Và nếu mức chênh lệch này cứ tiếp tục duy trì, thì tình trạng vàng nhập lậu có thể sẽ tăng.

Giới kinh doanh vàng cũng nêu vấn đề giá USD thị trường tự do đang tăng cao so với ngân hàng có thể do nhập lậu vàng. Nếu tính theo mức chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới hiện nay, dù giá USD có tăng lên 18.000 đồng thì nhập lậu vàng vẫn có lời.

Ông Huỳnh Trung Khánh cho biết: “Lượng vàng nhập lậu này chưa nhiều như giai đoạn trước đây (lên đến vài chục ký ở các cửa khẩu mà thông tin báo chí đã từng phản ánh các năm trước), vì nếu nhiều thì đã kéo giá vàng xuống chứ không còn chênh lệch quá cao so với thế giới như hiện nay”.

Ông Trương Công Nhơn, Phó Tổng Giám đốc công ty SJC nhận xét: “Nếu vàng lậu vào nhiều, giá ngoại tệ đã tăng cao hơn và giá vàng trên thị trường đã thấp hơn hiện nay”.

Theo Bích Thuỷ
Báo SGTT