1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Vẫn chưa tìm ra nguồn gốc số bọ cạp “gây loạn”

(Dân trí) - Liên quan tới sự việc một chuyến bay Đà Nẵng - Hà Nội bị đình trệ do sự xuất hiện của hàng loạt bọ cạp, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Thành - Tổng Giám đốc Cụm cảng Hàng không miền Trung.

"Cả ngày 13/12, Vietnam Airlines đã rà soát lại băng ghi hình hành khách làm thủ tục đi chuyến bay VN316 nhưng chưa phát hiện được gì”, ông Thành cho biết.

Trong khi đó, thông tin chính thức về sự cố này mà chúng tôi nhận được vào ngày hôm qua 13/12 là: trên chuyến bay VN 316 từ Đà Nẵng đi Hà Nội ngày 11/12 tiếp viên trên chuyến bay VN 316 đã phát hiện và bắt được 2 con bò cạp trên lối đi bên trái ở hàng ghế số 57 và 58.

Ngay khi đó, cơ trưởng chuyến bay đã cho dừng boarding và kết hợp cùng nhân viên sân bay đưa toàn bộ hành khách (khoảng hơn 170 người) trở lại nhà ga để tái kiểm tra khu vực khoang hành khách, toilet, khu bếp… nhưng cũng không phát hiện gì.

Tuy nhiên, khi máy bay hạ cánh sân bay Nội Bài lại tiếp tục phát hiện thêm nhiều con nữa.

“Hiện chúng tôi đang tìm biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn những sự việc tương tự”, ông Hoàng Thành cho biết.

Về nguồn gốc của những “thủ phạm” gây nên sự cố đáng tiếc đối với chuyến bay VN 316, một quan chức tại Cục hàng không cho rằng: bọ cạp là loại hữu cơ có khối lượng nhỏ nên máy soi an ninh cũng khó hiển thị nếu hành khách đút túi quần, túi áo.

Do đó, nhiều khả năng, hành khách nào đó đã lén mang bọ cạp lên máy bay. Tuy nhiên, cũng theo vị quan chức này, việc có thông tin nghi ngờ sự việc trên xuất phát từ sự cạnh tranh trên thị trường hàng không là “không có cơ sở”.

Phúc Hưng