1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Tỷ phú giàu nhất châu Âu “bỏ túi” gần 3 tỷ USD tuần qua

(Dân trí) - Trong một tuần biến động mạnh mẽ của các thị trường chứng khoán khắp thế giới, 40 tỷ phú giàu nhất hành tinh đã “bỏ túi” thêm 19,4 tỷ USD. Trong đó dẫn đầu là tỷ phú giàu nhất châu Âu Amancio Ortega với giá trị tài sản tăng thêm 2,8 tỷ USD.

Khối lượng tài sản của 40 tỷ phú giàu nhất thế giới theo thống kê của trang Bloomberg đã tăng thêm 19,4 tỷ USD sau khi thị trường chứng khoán thế giới đồng loạt tăng điểm mạnh trong phiên cuối tuần. Tình hình việc làm khả quan hơn dự báo của Mỹ đã giúp các nhà đầu tư khỏa lấp toàn bộ số lỗ hồi đầu tuần.

Tỷ phú giàu nhất châu Âu Amancio Ortega và con gái
Tỷ phú giàu nhất châu Âu Amancio Ortega và con gái

Trong đó được hưởng lợi lớn nhất là “ông trùm” ngành bán lẻ người Tây Ban Nha Amancio Ortega. Vị tỷ phú giàu nhất châu Âu đã chứng kiến tài sản của mình tăng thêm 2,8 tỷ USD do cổ phiếu của công ty Inditex SA (ITX), nhà bán lẻ quần áo lớn nhất thế giới tăng 5,4%. Hiện tổng tài sản của ông Ortega theo thống kê của Bloomberg đã lên tới 45,1 tỷ USD.

“Tâm lý các nhà đầu tư đã tích cực hơn một chút”, Kristen Scarpa, nhà chiến lược đầu tư của Barclays Wealth Management tại New York nhận định. “Tăng trưởng việc làm chính là chìa khóa kích thích tiêu dùng cá nhân, là động lực đưa kinh tế Mỹ đi lên”

Hồi đầu tuần các thị trường cổ phiếu thế giới đã sụt nhẹ sau khi chủ tịch ngân hàng trung ương châu Âu ECB Mario Draghi không thể đưa ra chi tiết về kế hoạch mua trái phiếu của cơ quan này nhằm giải quyết khủng hoảng nợ tại châu Âu. Thêm vào đó việc Fed vẫn chưa có động thái cụ thể nào để hỗ trợ nền kinh tế càng khiến các nhà đầu tư thất vọng.

Thế nhưng đà đi xuống đã nhanh chóng bị đảo ngược trong ngày thứ Sáu khi báo cáo của Bộ Lao động Mỹ cho thấy trong tháng 7 đã có 163.000 việc làm mới được tạo ra, cao hơn mức dự báo cho dù tỷ lệ thất nghiệp hiện đã lên 8,3%. Khép lại tuần giao dịch chỉ số S&P 500 tăng 0,4% lên 1390,99 điểm. Chỉ số Stoxx Europe 600 cũng tăng 2,22% để đóng cửa ở mức 265,58 điểm.

Cũng được hưởng lợi lớn từ những diễn biến ấy, trong tuần qua, tỷ phú giàu nhất nước Pháp Bernard Arnault, người sở hữu tập đoàn sản xuất hàng xa xỉ lớn nhất thế giới LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA (MC) đã có thêm hàng chục triệu USD khi cổ phiếu công ty tăng giá 3,1%. Trong quý 2 vừa qua doanh thu của tập đoàn này đã tăng trưởng tới 20%. Hiện ông Arnault đang xếp thứ 16 trên bảng xếp hạng các tỷ phú giàu nhất hành tinh với 24,1 tỷ USD.

Vị trí số 1 vẫn thuộc về “ông trùm” viễn thông người Mexico Carlos Slim. Dù bị mất tới 569 triệu USD trong tuần, hiện vị tỷ phú 72 tuổi vẫn đang sở hữu tới 74,9 tỷ USD. Xếp ngay sau ông Slim là tỷ phú Bill Gates khi chỉ ít hơn ông Carlos Slim 12,2 tỷ USD. Tuần qua giá trị tài sản của nhà sáng lập tập đoàn Microsoft không thay đổi. Hiện “gã khổng lồ” công nghệ đang có kế hoạch đóng cửa dịch vụ hotmail để cung cấp một dịch vụ email mới hòng cạnh tranh với Gmail của Google.

Với 45,9 tỷ USD tài sản chủ tịch kiêm CEO của tập đoàn Berkshire Hathaway Inc Warren Buffett vẫn vững vàng ở vị trí thứ 3. Trong tuần, giá cổ phiếu của tập đoàn này đã tăng lên mức cao nhất 16 tháng qua bất chấp thông báo lợi nhuận quý 2 giảm 9% do thua lỗ từ các khoản đầu tư phái sinh.

Tại châu Á, tài sản của tỷ phú giàu nhất lục địa này là Li Ka-Shing đã đạt mốc 24,5 tỷ USD sau khi cổ phiếu của tập đoàn Cheung Kong Holdings Ltd. tăng giá 3,38%. Cùng lúc đó, cổ phiếu của Hutchison Whampoa Ltd, công ty lớn nhất của Li Ka-shing cũng tăng giá sau khi thống báo đạt mức lợi nhuận quý I vượt dự báo nhờ doanh thu từ dịch vụ tại Anh, dịch vụ viễn thông tại châu Âu và bán lẻ tại châu Á.

Thanh Tùng
Theo Bloomberg