1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Tỷ phú Buffett suýt vuột mất ngôi vị giàu thứ ba thế giới

(Dân trí) - 40 người giàu nhất thế giới kiếm được 7,2 tỷ USD trong tuần này nhờ thị TTCK thế giới liên tục tăng điểm. Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett suýt vuột mất vị trí người giàu thứ ba thế giới.

Theo hãng tin tài chính
 
Theo hãng tin tài chính Bloomberg, vào ngày 6/8 của tuần này, Buffett đã bị tỷ phú người châu Âu Amancio Ortega vượt lên về giá trị tài sản. Hôm đó, cổ phiếu của tập đoàn bán lẻ thời trang lớn nhất thế giới Inditex do Ortega sáng lập tăng 3,8%, giúp tỷ phú này soán vị trí thứ ba của Buffett trong xếp hạng 40 tỷ phú hàng đầu thế giới Bloomberg Billionaires Index.

Tuy nhiên, “nhà hiền triết của Omaha” đã nhanh chóng lấy lại ngôi vị trên trong phiên giao dịch thứ Sáu (10/8) khi giá cổ phiếu của Inditex giảm 1,8%, khiến giá trị tài sản của Ortega trượt theo.

Tính đến cuối phiên giao dịch hôm qua, giá trị tài sản của tỷ phú Buffett là 45,5 tỷ USD, cao hơn mức 44,8 tỷ USD giá trị tài sản của tỷ phú Ortega - người giàu thứ tư thế giới. Từ đầu năm đến nay, tài sản của Ortega đã tăng thêm 9,5 tỷ USD, tương đương mức tăng gần 27%, trong khi tài sản của Buffett mới tăng thêm có 6,3%.

Tính đến phiên hôm qua, chỉ số Standard & Poor’s 500 của thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm ngày thứ 6 liên tiếp, chuỗi tăng điểm dài nhất kể từ năm 2010. Tâm lý của giới đầu tư tuần này được hỗ trợ bởi những đồn đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ có thêm biện pháp kích thích để hỗ trợ tăng trưởng. Phiên tăng điểm của ngày thứ Sáu đã diễn ra bất chấp các thống kê kinh tế từ Trung Quốc và Pháp tiếp tục là tín hiệu cho thấy nền kinh tế toàn cầu đang giảm tốc.

Tính chung cả tuần, chỉ số S&P 500 tăng 1,07%, đạt mức 1.405,87 điểm. Chỉ số Stoxx Europe 600 của thị trường chứng khoán châu Âu tăng 1,62%, đạt 269,88 điểm.

Tỷ phú Carlos Slim, 72 tuổi, người Mexico, vẫn giữ vững ngôi vị người giàu nhất thế giới, dù giá trị tài sản của ông giảm 993 triệu USD trong tuần, còn 74 triệu USD. Hoạt động kinh doanh trên thị trường viễn thông không dây Brazil của tập đoàn America Movil mà Slim kiểm soát đang gặp khó do nền kinh tế nước này tăng trưởng chậm lại. Mặc dù vậy, tính từ đầu năm, khối tài sản của Slim đã tăng thêm 20,1%.

Tỷ phú công nghệ người Mỹ Bill Gates, 56 tuổi, đang sở hữu khối tài sản nhỏ hơn 10,4 tỷ USD so với Slim và đứng ở vị trí thứ 2 trong xếp hạng tỷ phú của thế giới. Giá cổ phiếu hãng Microsoft do Bill Gates sáng lập đi ngang trong tuần này. Hiện Bill Gates đang nắm trong tay giá trị tài sản ròng là 63,6 triệu USD.

Xếp hạng tỷ phú thế giới Bloomberg Billionaires Index xác định giá trị tài sản của 40 người giàu nhất hành tinh trên cơ sở các biến động về thị trường và kinh tế, cũng như các thông tin từ Bloomberg News. Giá trị tài sản ròng của mỗi tỷ phú trong xếp hạng được cập nhật vào mỗi ngày làm việc trong tuần vào lúc 5h30 chiều theo giờ New York và được tính bằng USD.
Phương Anh
Theo Bloomberg