Tỷ giá USD lùi về mốc 17.000 VND
(Dân trí) - Sau một ngày sốt ảo, tỷ giá USD trên thị trường tự do đã giảm 600 VND vào sáng nay 28/5. Các chuyên gia tài chính khuyên nhà đầu tư nên thận trọng, bởi bỏ vốn vào USD lúc này chưa hẳn là tốt nhất.
Theo công bố từ Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá bình quân liên ngân hàng sáng nay đã được điều chỉnh tăng lên mức 16.069 VND, trong khi tỷ giá giao dịch của khối ngân hàng thương mại mua vào 16.228 VND, bán ra 16.230 VND.
Trên thị trường tự do, sáng nay giá USD được các công ty vàng bạc niêm yết ở mức giá: 17.000 VND (mua vào) - 17.100 VND (bán ra), giảm tới 600 VND so với đỉnh của 17.700 ngày hôm qua và giảm 200 VND so với chốt phiên chiều qua.
Công ty Vàng bạc Quốc Trinh (Hà Trung, Hà Nội) cho biết: Lượng giao dịch tại đây đã giảm 50% so với hôm qua, dù người dân đến cửa hàng nghe ngóng thông tin rất đông.
Đại diện công ty này cho hay, tỷ giá giảm mạnh là do giá vàng thế giới giảm và những thông tin “tích cực” trên các phương tiện truyền thông về nhận định của Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối, ông Nguyễn Quang Huy: “Ngân hàng Nhà nước vẫn tiếp tục can thiệp trực tiếp vào thị trường ngoại tệ để đảm bảo duy trì tỷ giá ở mức ổn định hợp lý, theo sát cung - cầu thực tế trên thị trường này, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu ngoại tệ của nền kinh tế”.
Bày tỏ quan điểm về việc “có nên xem USD là kênh đầu tư đầu tư tốt nhất trong giai đoạn thị trường chứng khoán đi xuống, bất động sản giảm giá, giá vàng lại lên xuống thất thường?”, ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cho biết:
“Theo quan điểm của tôi, thì việc đầu tư vào USD trong thời điểm hiện nay chưa chắc đã là kênh đầu tư an toàn và hiệu quả nhất. Trong giai đoạn thị trường có nhiều biến động mạnh, các nhà đầu tư nên thận trọng; đặc biệt đối với các nhà đầu tư cá nhân, tránh chạy theo xu hướng số đông, ồ ạt mua ngoại tệ để rồi gặp phải những rủi ro không đáng có như đã từng xảy ra tại thị trường chứng khoán và bất động sản thời gian qua”.
Tính toán của Tổng cục Thống kê, trong tháng 5, giá USD tính theo VND đã tăng mạnh với 1,02% so với tháng trước đó (những năm gần đây, mức tăng giá USD trong mỗi tháng chỉ khoảng 0,1%), nhưng so với tháng 12/2007 chỉ tăng có 0,32%.
Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về nhóm các giải pháp kiềm chế lạm phát trong thời gian tới, thì tỷ giá ngoại tệ sẽ được kiểm soát không để tăng hoặc mất giá quá biên độ +/- 2%.
Với chính sách tỷ giá được duy trì như trong tháng 5 vừa qua đã có tác động tích cực tới hoạt động xuất khẩu. Kim ngạch xuất khẩu trong tháng 5/2008 cao hơn tháng 4, đạt xấp xỉ 5,15 tỷ USD, tăng gần 28% so với cùng kỳ năm trước.
“Đây là một con số kỷ lục. Đồng thời, với mức dự trữ ngoại hối của Việt Nam đang đạt mức tốt nhất từ trước đến nay (tương đương khoảng 5 tháng nhập khẩu), Ngân hàng Nhà nước chắc chắn sẽ có những can thiệp kịp thời nhằm bình ổn tỷ giá”, ông Hà nhấn mạnh.
Nguyễn Hiền