1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Từ TikTok Shop, phát hiện hàng nghìn iPhone, đồ điện tử nghi nhập lậu

Huỳnh Anh

(Dân trí) - Tổng cục Quản lý thị trường vừa phát hiện kho hàng chứa khoảng 2.000 chiếc máy tính bảng, điện thoại iPhone, thiết bị điện tử, đồ gia dụng, quần áo… không có hóa đơn được đăng bán trên TikTok Shop.

Thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) cho biết sau thời gian dài theo dõi hàng hóa được đăng bán trên nền tảng thương mại điện tử TikTok Shop, ngày 5/6, Đội QLTT số 10 phối hợp với Đội Cảnh sát Kinh tế - Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) tiến hành kiểm tra đột xuất kho chứa hàng của Công ty TNHH Thương mại và Quản lý chuỗi cung ứng quốc tế tại huyện Sóc Sơn.

Bước đầu kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại địa điểm này chứa lượng lớn hàng hóa thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như điện tử, thời trang, đồ gia dụng.

Từ TikTok Shop, phát hiện hàng nghìn iPhone, đồ điện tử nghi nhập lậu - 1

Hàng hóa có dấu hiệu vi phạm phát hiện tại hiện trường (Ảnh: DMS).

Trong đó, đoàn kiểm tra ghi nhận khoảng 2.000 chiếc máy tính bảng, điện thoại iPhone và các loại mặt hàng khác như thiết bị điện tử, đồ gia dụng, quần áo...

Các sản phẩm này đều do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt theo quy định.

Với khối lượng hàng hóa lớn, đến chiều ngày 6/6, đoàn kiểm tra của Đội QLTT số 10 vẫn đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, phân loại hàng hóa có dấu hiệu vi phạm để làm cơ sở xử lý theo quy định.

Từ TikTok Shop, phát hiện hàng nghìn iPhone, đồ điện tử nghi nhập lậu - 2

Kho chứa hàng hóa được đăng bán trên nền tảng thương mại điện tử TikTok Shop (Ảnh: DMS).

Trước đó, nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025, Cục trưởng Cục Nghiệp vụ đã ký ban hành Quyết định về việc thành lập Tổ chuyên trách về thương mại điện tử (Tổ Thương mại điện tử).

Chỉ sau 2 tháng hoạt động, tổ này đã kiểm tra, xử lý 9 vụ vi phạm trên các nền tảng thương mại điện tử với tổng số tiền phạt, trị giá hàng tịch thu, tiêu hủy gần 2 tỷ đồng. Trong đó, tổng số tiền phạt vi phạm hành chính gần 615 triệu đồng; trị giá hàng hóa tịch thu trên 1 tỷ đồng; trị giá hàng hóa buộc tiêu hủy gần 200 triệu đồng.