Trường Tiền Holding: Tiên phong đặt viên gạch hợp tác đầu tiên trên đất Tây Phi

(Dân trí) - Không chỉ đầu tư trong nước, với khát khao mở rộng đầu tư ngoài nước “dám đi xa để bắt cá lớn”, Tập đoàn Trường Tiền đã đặt chân lên miền đất Tây Phi – Liberia xa xôi để khảo sát thị trường. Đây là doanh nghiệp Việt Nam tiên phong đặt viên gạch đầu tiên mở ra cơ hội hợp tác đầu tư với những đối tác khu vực Tây Phi giàu tiềm năng.

Trường Tiền Holding: Tiên phong đặt viên gạch hợp tác đầu tiên trên đất Tây Phi - 1
Trường Tiền Holding: Tiên phong đặt viên gạch hợp tác đầu tiên trên đất Tây Phi - 2
Cuộc gặp gỡ ấn tượng với bà Phó Tổng thống Liberia

Đặt chân đến đất nước Liberia đúng vào Lễ Quốc khánh của đất nước này, Ban Lãnh đạo của Tập đoàn Trường Tiền đã được bà Jewel Cianeh Howard Taylor -Phó Tổng thống Liberia đón tiếp rất trọng thị. Tại buổi gặp mặt, bà Phó Tổng thống Liberia vui mừng phát biểu với Đoàn: “Chúng tôi luôn chào đón các đối tác đến giúp đỡ Liberia về mảng nông nghiệp và sản xuất công nghiệp. Chúng tôi rất cảm kích khi các bạn quan tâm tìm hiểu đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất mà chúng tôi có thế mạnh như:  nhà máy sản xuất mỳ ăn liền, nhà máy sản xuất cà phê, nhà máy sản xuất giấy, nhà máy sản xuất phân vi sinh. Tôi sẽ hỗ trợ cùng các bạn, chúng ta sẽ sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm sang thị trường Tây Phi và các nước trên thế giới. Mong rằng các bạn sẽ giúp chúng tôi xây dựng cơ sở hạ tầng một cách bền vững nhất”.

Vùng đất Tây Phi còn nhiều khó khăn, đồng cảm với cuộc sống thiếu thốn, nghèo nàn của người dân Liberia, đáp lại lời đề nghị của bà Phó Tổng thống đại diện Nhà nước Liberia, Chủ tịch Tập đoàn Trường Tiền khẳng định muốn đầu tư bền vững vào Liberia trong các lĩnh vực mà Tập đoàn có thế mạnh như đầu tư nông nghiệp công nghệ cao, xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam sang thị trường Liberia nói riêng và thị trường Tây Phi nói chung, mở rộng lĩnh vực sản xuất công nghiệp và bất động sản một cách bài bản.

Đúng thế mạnh của Tập đoàn Trường Tiền về đầu tư bất động sản, ngay sau buổi gặp gỡ với bà Phó Tổng thống Liberia, Ban khảo sát đầu tư của Tập đoàn Trường Tiền đã đi thị sát khu Hotel Afria – nơi đã bị bỏ hoang lãng phí nhiều năm nay, một địa thế rất thuận lợi cho đầu tư. Ngay lập tức, nhiều phương án đã được Trường Tiền thiết lập cho kế hoạch đầu tư một cách nghiêm túc và bền vững.

Nhật ký với các Bộ trưởng

Tập đoàn Trường Tiền đã có những cuộc gặp gỡ, trao đổi với các Bộ trướng các lĩnh vực chủ chốt của Liberia để tìm hiểu về cơ chế chính sách, môi trường đầu tư cũng như những linh vực tiềm năng mà Tập đoàn có thể hợp tác với bạn.

Trường Tiền Holding: Tiên phong đặt viên gạch hợp tác đầu tiên trên đất Tây Phi - 3

Trong buổi làm việc với ông Hon.Samuel D.Tweah, Jr. Bộ trưởng Bộ Tài chính Liberiaphác họa nhanh những thế mạnh và bức tranh kinh tế hiện nay của Liberi.

Trường Tiền Holding: Tiên phong đặt viên gạch hợp tác đầu tiên trên đất Tây Phi - 4

Bộ trưởng Tài chính Liberia Hon.Samuel D.Tweah, Jr. nhấn mạnh: Tổng thống của chúng tôi muốn Liberia phát triển như Việt Nam nhưng chúng tôi biết điều đó không thể xảy ra chỉ qua 1 đêm. Tổng thống muốn Liberia cũng sẽ xây dựng các mô hình phát triển kinh tế như Việt Nam. Đất nước các bạn đang trồng lúa, Việt Nam đang dùng những công nghệ gì để trồng lúa, chúng tôi đang ăn gạo nhập khẩu từ Việt Nam và chúng tôi muốn trồng loại gạo này ở đây. Chúng tôi muốn những kinh nghiệm từ người Việt có thể giúp cải thiện tình hình của chúng tôi.

Trường Tiền Holding: Tiên phong đặt viên gạch hợp tác đầu tiên trên đất Tây Phi - 5

Ông Mr. Hon. Morris A. Sackor, Chủ tịch UB Đầu tư quốc gia Liberia khẳng định: Nếu các bạn muốn tham gia đầu tư vào lĩnh vực nào thì hãy gửi đề nghị đến chúng tôi, sẽ hỗ trợ các bạn tốt nhất. Đất nước các bạn đã từng rất khó khăn nghèo khổ do chiến tranh và các bạn đã vượt qua. Chúng tôi hiện đang hoàn cảnh khó khăn như vậy, chúng tôi sẽ học kinh nghiệm từ nước các bạn. Hy vọng có dịp chúng tôi được tới thăm đất nước các bạn và tham quan các dự án mà các bạn vừa cho xem.

Trường Tiền Holding: Tiên phong đặt viên gạch hợp tác đầu tiên trên đất Tây Phi - 6

Kỳ vọng giúp đất nở hoa ở Liberi

Đi là tìm hiểu, tận mắt chứng kiến cuộc sống còn rất nhiều khó khăn,thiếu thốn của người dân ở đất nước Tây Phi xa xôi này, lắng nghe những chia sẻ của các “tư lệnh ngành” của Liberi, Chủ tịch Tập đoàn Trường Tiền Lê Khánh Trình khẳng định, Tập đoàn hết sức nghiêm túc trong việc đầu tư tại Liberia với các kế hoạch dài hạn, phù hợp với những ngành nghề, lĩnh vực mà Liberia đang kêu gọi đầu tư cũng như phù hợp với những lĩnh vực thế mạnh đầu tư của Trường Tiền. Trước hết sẽ là việc thu thập dữ liệu, tìm hiểu pháp luật, chuẩn bị các điều kiện để Tập đoàn mở chi nhánh tại đất nước Tây Phi xa xôi này. Mong muốn của Tập đoàn là nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Chính phủ, các bộ ngành tại Liberia để sớm hiện thực hóa các kế hoạch của Trường Tiền tại đây.

Trường Tiền Holding: Tiên phong đặt viên gạch hợp tác đầu tiên trên đất Tây Phi - 7
Trường Tiền Holding: Tiên phong đặt viên gạch hợp tác đầu tiên trên đất Tây Phi - 8

Theo doanh nhân Lê KhánhTrình chia sẻ thì Tập đoàn Trường Tiền chắc chắn sẽ đầu tư lớn vào nông nghiệp để đảm bảo an ninh lương thực không chỉ ở Liberia mà cho toàn Tây Phi. Tập đoàn cũng sẽ đầu tư nhà máy sản xuất phân bón vi sinh ngay tại Liberia để phục vụ phát triển nông nghiệp gồm cả chăn nuôi công nghiệp như nuôi trang trại gà… Trước hết, Tập đoàn có phân bón hữu cơ và sẽ tặng cho người dân Liberia để nâng cao năng suất cây trồng. Với sự quyết tâm của Trường Tiên, hy vọng mảnh đất Liberia sẽ sớm nở hoa no ấm.

Là một tập đoàn kinh tế đa ngành, hướng tới sự phát triển bền vững, Chủ tịch Tập đoàn Lê Khánh Trình khẳng định: “Việc đầu tư ra nước ngoài sẽ giúp Tập đoàn Trường Tiền lớn mạnh hơn và có thêm nhiều kinh nghiệm quý giá. Đây sẽ là hướng đi chiến lược của Tập đoàn để phát triển mạnh mẽ và trường tồn”. Qua đó, mang đến cho đối tác và khách hàng các sản phẩm – dịch vụ đạt chất lượng tốt nhất trên thị trường, giá cả hợp lý và thân thiện môi trường, góp phần mang lại những giá trị cốt lõi nhất cho khách hàng – đó luôn là sứ mệnh của Trường Tiền Holding.