Trung thu cận kề, TPHCM xử lý hơn 15.000 bánh trung thu vi phạm thực phẩm

Vĩ Quang

(Dân trí) - Cục Quản lý thị trường TPHCM cho biết, từ đầu tháng 8 đến nay đã xử lý hơn 15.749 sản phẩm bánh kẹo, bánh trung thu vi phạm đối với mặt hàng thực phẩm, tổng trị giá hơn 150 triệu đồng.

Cục Quản lý thị trường TPHCM vừa có văn bản thông tin về tình hình quản lý thị trường, kiểm tra các cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh, đại lý, cửa hàng buôn bán bánh trung thu.

Từ đầu tháng 8 đến nay, các Đội Quản lý thị trường đã kiểm tra, xử lý 24 vụ vi phạm đối với mặt hàng thực phẩm, trong đó riêng đối với mặt hàng bánh kẹo, bánh trung thu đã tạm giữ 15.749 đơn vị sản phẩm, trị giá hơn 150 triệu đồng, đã xử phạt với số tiền hơn 219 triệu đồng.

Trung thu cận kề, TPHCM xử lý hơn 15.000 bánh trung thu vi phạm thực phẩm - 1

Cục Quản lý thị trường TPHCM sẽ tiến hành tiêu hủy các loại bánh, kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (Ảnh: Cục Quản lý thị trường).

Đơn vị quản lý cho biết trong vài năm trở lại đây, thị trường bánh trung thu ở TPHCM nói riêng và cả nước nói chung đa dạng về chủng loại, kiểu dáng bắt mắt, giá hợp lý được nhập bằng con đường chính ngạch, tiểu ngạch và do các cá nhân tự sản xuất thủ công được người tiêu dùng ưa chuộng.

Trong bối cảnh nhu cầu hàng hóa tăng lên cận dịp Tết trung thu sắp tới, cục xác định các mối nguy cơ về an toàn thực phẩm đối với các loại bánh trung thu nêu trên nên đã chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường tăng cường quản lý địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Đối với loại bánh trung thu mochi chà bông trứng muối mới nổi trên thị trường gần đây, Cục chưa có căn cứ để xác định đó có phải là hàng nhập lậu hay không. Tuy nhiên, đơn vị sẽ chỉ đạo các đội quản lý thị trường tiếp tục tăng cường quản lý địa bàn và đặc biệt chú ý đối với loại bánh này.

Cục Quản lý thị trường TPHCM khuyến cáo người tiêu dùng khi lựa chọn sản phẩm bánh trung thu nên chọn các cửa hàng, thương hiệu có uy tín, có đăng ký với cơ quan chức năng, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

Khi mua hàng trên mạng, sàn giao dịch thương mại điện tử, mạng xã hội, người mua cần phải cần trọng, yêu cầu bên bán hàng cung cấp thông tin về nguồn gốc, địa chỉ nơi sản xuất kinh doanh, cung cấp hóa đơn theo đúng quy định.

Cục này nhấn mạnh, người dân không sử dụng bánh trung thu không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có nhãn mác. Ngoài ra, khi phát hiện sản phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, người tiêu dùng cần thông báo với cơ quan chức năng để kịp thời xử lý theo quy định pháp luật.