1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Trung tâm công nghiệp "nóng" vì Covid-19, xuất nhập khẩu giảm nhẹ

An Linh

(Dân trí) - Kim ngạch xuất nhập khẩu trong tháng 7 đã giảm hơn 1,35 tỷ USD, tương đương khoảng 2,5%, so với tháng trước, trong đó chủ yếu giảm ở xuất khẩu. Song tính chung 7 tháng, xuất nhập khẩu vẫn tăng.

Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, trong tháng 7, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt hơn 53,5 tỷ USD, giảm 1,35 tỷ USD so với tháng 6. Trong đó, xuất khẩu đạt hơn 26 tỷ USD, giảm 1,2 tỷ USD. Nhập khẩu đạt 27,5 tỷ USD, giảm hơn 100 triệu USD so với tháng 6.

Trung tâm công nghiệp nóng vì Covid-19, xuất nhập khẩu giảm nhẹ - 1

Hà Nội đang tăng cường tiêm vắc xin cho toàn dân để chủ động ngăn chặn đại dịch Covid-19 lan rộng (Ảnh: Mạnh Quân).

Hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam giảm do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 tại một số trung tâm công nghiệp như Bắc Ninh, Bắc Giang, TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội...

Hiện chỉ có các khu công nghiệp ở Bắc Ninh, Bắc Giang đã thoát ra khỏi vòng vây dịch bệnh và hoạt động bình thường. Còn nhiều nhà máy, doanh nghiệp ở TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai vẫn phải tạm ngừng hoạt động do dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp.

Tuy nhiên, tính chung 7 tháng đầu năm, theo số liệu của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất nhập khẩu vẫn gia tăng.

Cụ thể, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt hơn 371,1 tỷ USD, tăng hơn 84,6 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước, ước khoảng 29,5%. Riêng xuất khẩu đạt hơn 184,3 tỷ USD, tăng hơn 36,7 tỷ USD; nhập khẩu đạt 186,8 tỷ USD, tăng gần 48 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 7 ước tính thâm hụt 1,5 tỷ USD. Qua đó, nâng mức thâm hụt trong 7 tháng đầu năm nay lên 2,5 tỷ USD, ngược lại với con số xuất siêu 8,7 tỷ USD của cùng kỳ năm ngoái.