1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Trúng số hơn 3.500 tỷ đồng, cặp vợ chồng ở Anh dành phần lớn làm từ thiện

Thùy Dung

(Dân trí) - Đầu năm 2019, một cặp vợ chồng ở Anh đã may mắn trúng giải độc đắc EuroMillions trị giá 114,9 triệu bảng Anh (hơn 3.500 tỷ đồng). Kể từ đó, họ đã dành phần lớn số tiền nhận được để làm từ thiện.

Trúng số hơn 3.500 tỷ đồng, cặp vợ chồng ở Anh dành phần lớn làm từ thiện - 1

Ông bà Frances Connolly ăn mừng khi trúng giải độc đắc trị giá 114,9 triệu bảng Anh (Ảnh: Reuters)

Trước khi trúng số, bà Frances Connolly và chồng bà - ông Patrick - sống trong một ngôi nhà trên sân thượng thuê lại ở Moira, County Down (Anh).

Đầu năm 2019, họ đã may mắn trúng giải độc đắc EuroMillions trị giá 114,9 triệu bảng Anh (hơn 3.500 tỷ đồng). Đây là một trong những giải độc đắc cao nhất từ trước đến nay. Kể từ đó, họ đã dành phần lớn số tiền nhận được để làm từ thiện.

Theo bà Frances, ngay sau khi nhận giải thưởng, việc đầu tiên là ông bà lập danh sách hơn 50 mối quan hệ thân thiết, bạn bè và hàng xóm, rồi trả hết các khoản thế chấp, mua nhà. Sau đó, họ đã mua một ngôi nhà gỗ rộng 5 mẫu Anh bên ngoài thị trấn Hartlepool để ở gần với các con gái. Phần còn lại họ đã gửi vào hai tổ chức từ thiện, một cho Hartlepool, một cho Bắc Ireland.

Là một người ấm áp, vui tính và thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện giúp đỡ những người gặp bất hạnh, bà Frances rất ghét sự xa hoa và lãng phí. "Tôi sẽ không bao giờ trở thành một người như vậy", bà nói

Chuyến đi đầu tiên sau khi trúng số là đến thăm một cô con gái ở New Zealand, nhưng họ đã không đi bằng vé máy bay hạng nhất.

Khi tìm kiếm một ngôi nhà để mua, họ đã vô cùng kinh hãi khi các nhân viên bất động sản toàn "chào" họ bằng những lâu đài hay những ngôi nhà trang có diện tích rộng lớn.

Ông Patrick hiện đang điều hành ba nhà máy nhựa nhỏ ở Teesside. Ông đầu tư vào các dự án tái chế mới, loại bỏ nhựa sử dụng một lần và có ý định sử dụng càng nhiều nhân công càng tốt.

Các tổ chức từ thiện mà họ quyên góp đã tặng hàng trăm máy tính bảng, máy tính xách tay và thiết bị phát wifi cho người chăm sóc trẻ, học sinh và cư dân ở một mình.

Ngoài ra, bà Frances có một dự án đóng gói quần áo, đồ ngủ và đồ vệ sinh cá nhân cho những người nghèo khổ, đặc biệt là những người tị nạn và những người xin tị nạn không có gì.

Mặc dù số tiền trúng số của vợ chồng bà Frances chỉ tương đương với mức lương của một giám đốc điều hành ở Anh nhưng hành động của họ thật ấm áp và đáng ngưỡng mộ.