1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Trung Quốc sẽ trừng phạt nghiêm khắc tội trốn thuế vì "Thịnh vượng chung"

Nhật Linh

(Dân trí) - Những ai trốn thuế ở Trung Quốc sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc khi Bắc Kinh đẩy mạnh chính sách "Thịnh vượng chung".

Trung Quốc sẽ trừng phạt nghiêm khắc tội trốn thuế vì Thịnh vượng chung - 1

Trung Quốc tuyên bố không khoan nhượng với nạn trốn thuế trong năm 2022 (Ảnh: Getty).

Trung Quốc vừa tuyên bố sẽ không khoan nhượng trong việc ngăn chặn nạn trốn thuế trong năm 2022 khi Bắc Kinh thúc đẩy phân phối tài sản bình đẳng hơn theo chính sách "Thịnh vượng chung".

Tại hội nghị thường niên diễn ra mới đây, Cục Thuế Nhà nước Trung Quốc (STA) cho biết các nhà chức trách nước này sẽ thực hiện nhiều cuộc thanh tra và mở rộng điều tra các hành vi trốn thuế.

"Chúng tôi sẽ trừng phạt nghiêm khắc mọi hành vi trốn thuế và sẽ không khoan nhượng", tuyên bố của STA cho biết.

Trước đó, Bắc Kinh đã tuyên bố rằng thuế, đặc biệt đối với những người giàu có, là một trong 6 cách tiếp cận chính để đạt được "thịnh vượng chung", một sáng kiến nhằm giảm sự bất bình đẳng kinh tế và xã hội. Trong một bài báo đăng trên tạp chí Qiushi của Đảng Cộng sản Trung Quốc hồi tháng 10, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố sẽ "kiên quyết trừng phạt đối với những khoản thu bất hợp pháp từ giao dịch nội gián, thao túng chứng khoán, gian lận tài chính và trốn thuế".

Ngay sau tuyên bố đó, hàng loạt cục thuế địa phương trên khắp Trung Quốc đã vào cuộc phạt nặng những hành vi thuế.

Đầu tháng này, "nữ hoàng livestream" Viya, người có ảnh hưởng hàng đầu đến mua sắm trực tiếp ở Trung Quốc, đã bị cơ quan thuế Hàng Châu phạt số tiền kỷ lục 1,34 tỷ nhân dân tệ (210 triệu USD) vì tội trốn thuế. Viya bị cáo buộc đã trốn hơn 700 triệu nhân dân tệ tiền thuế từ năm 2019-2020 thông qua một loạt phương pháp trốn thuế.

Trước đó, hai livestreamer hàng đầu khác cũng đã bị phạt tổng cộng 90 triệu nhân dân tệ vì hành vi tương tự.

Một số khu vực giàu có nhất của Trung Quốc đã yêu cầu những người nổi tiếng và người có ảnh hưởng trên internet phải lập tức nộp các khoản thuế chưa thanh toán trước thời điểm cuối năm 2021.

Cục Thuế Nhà nước cũng cho biết trong năm 2021 họ đã phạt 440.000 công ty bị nghi ngờ gian lận thuế và thu hồi 90,9 tỷ nhân dân tệ, cao hơn so với con số 322.300 công ty và 85 tỷ nhân dân tệ.

Cùng với việc trừng phạt các hành vi trốn thuế, chính quyền Trung Quốc cũng cam kết cắt giảm thuế trong năm 2022, đặc biệt đối với các công ty, doanh nghiệp tư nhân và các nhà sản xuất nhỏ. Ông Wang Jun, người đứng đầu Cục Thuế Nhà nước cho biết, việc cắt giảm thuế phí trong năm 2021 của Trung Quốc dự kiến sẽ vượt quá 1.000 tỷ nhân dân tệ (157 tỷ USD).

Theo dữ liệu từ Bộ Tài chính Trung Quốc, nguồn thu thuế của nước này trong 11 tháng đầu năm 2021 đã tăng 14% lên 16.400 tỷ nhân dân tệ. Trong đó, thuế thu nhập cá nhân tăng 20,3%. Tuy nhiên nước này vẫn thâm hụt tài khóa 2.260 tỷ nhân dân tệ. Để bù đắp mức thâm hụt, nhiều chính quyền địa phương nước này đã tăng thu thông qua nhiều loại thuế phí, tiền phạt, bù đắp cho khoản cắt giảm thuế.

"Điều này cho thấy một số địa phương vẫn có xu hướng dựa vào nguồn thu ngoài thuế, đặc biệt là tiền phạt để lấp đầy khoảng trống tài khóa", Hội đồng Nhà nước Trung Quốc cho biết trong một thông cáo ngày 17/12.