1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Trung Quốc sắp hoàn thành trung tâm tài chính cao thứ 2 thế giới

Sau hơn 1 năm cất nóc, phần cao nhất của Tháp Thượng Hải vừa chính thức hoàn thành hôm 3/8.

Cận cảnh tòa tháp cao nhất Trung Quốc và cao thứ 2 trên thế giới.
Cận cảnh tòa tháp cao nhất Trung Quốc và cao thứ 2 trên thế giới.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

* Mỹ tung 33 tỷ USD vào châu Phi giành ảnh hưởng với Trung Quốc
* Chính phủ Mỹ lo ngại có một "Edward Snowden" thứ hai
* Doanh nghiệp vận tải biển: “Chúng tôi sắp hết hơi rồi!”
* Nữ đại gia Nguyễn Thị Liễu: "Đã cưới đâu mà bật mí!"

Tháp Thượng Hải tọa lạc tại trung tâm tài chính Lục Gia Chủy, quận Phố Đông, thành phố Thượng Hải. Đây là tòa nhà cao nhất Trung Quốc và cao thứ 2 trên thế giới. Được xây dựng trong gần 6 năm (khởi công vào năm 2008), với chi phí lên tới 15 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 4,2 tỷ USD), tòa nhà có 121 tầng bao gồm văn phòng, cửa hàng, không gian công cộng và 320 phòng khách sạn Bốn Mùa.
 
Chủ tịch Công ty Xây dựng và Phát triển Tháp Thượng Hải cho biết công trình sẽ đáp ứng nhu cầu về văn phòng chất lượng cao, khi thành phố đang tiến tới xây dựng để trở thành khu vực tự do thương mại và trung tâm tài chính quốc tế. Dự kiến, phần còn lại của tòa nhà sẽ hoàn thành trong vòng một năm tới.
Tháp Thượng Hải được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm tài chính mới của thế giới
Tháp Thượng Hải được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm tài chính mới của thế giới
Theo Hoàng Giang
Diễn đàn Doanh nghiệp

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước