1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Trung Quốc rót 3 tỷ nhân dân tệ vào Triều Tiên

(Dân trí) - Ngày 22/9 vừa qua Trung Quốc và Triều Tiên đã ký một thỏa thuận thành lập quỹ đầu tư trị giá 3 tỷ nhân dân tệ (khoảng 500 triệu USD) để đầu tư vào hàng loạt dự án tại Triều Tiên.

Theo tờ Morning Whistle, thỏa thuận đầu tư này được ký giữa Hội nghị thượng đỉnh đầu tư nước ngoài của Trung Quốc (COIS) và Cơ quan đầu tư Triều Tiên (NKIO) tại Bắc Kinh. Với thỏa thuận này các bên sẽ cùng góp vốn thành lập một quỹ đầu tư quy mô 3 tỷ nhân dân tệ. Trọng tâm đầu tư sẽ là ngành khai khoáng. Bên cạnh đó còn có các dự án phát triển bất động sản, cảng biển và nhiều lĩnh vực khác. 
 
Kinh tế Triều Tiên hiện vẫn rất khó khăn
Kinh tế Triều Tiên hiện vẫn rất khó khăn

NKIO là đơn vị chuyên tiếp nhận vốn đầu tư nước ngoài của Triều Tiên, trực thuộc Ủy ban Liên doanh và đầu tư. Theo phó tổng thư ký COIS, đợt giải ngân vốn đầu tiên sẽ có quy mô khoảng 1 tỷ nhân dân tệ từ các định chế và tập đoàn của Trung Quốc. 

Đại diện phía Triều Tiên khẳng định họ sẽ nhiệt liệt chào đón các nhà đầu tư có ý định đầu tư vào cơ sở hạ tầng nước mình với các ưu đãi về thuế và phí. Đồng thời vị quan chức này cũng cam kết sẽ hỗ trợ pháp lý cho các nhà đầu tư. 

Triều Tiên hy vọng có thể thu hút vốn đầu tư của các doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc vào 3 lĩnh vực chính đó là: hạ tầng, khoáng sản và lĩnh vực nông nghiệp dịch vụ. Trong đó lĩnh vực hạ tầng bao gồm một dự án xây dựng 376 km đường sắt, một dự án đường cao tốc và một dự án xây dựng sân bay. Ngoài ra 2 nước này còn có kế hoạch xây dựng 3 khách sạn 5 sao, các khu dân cư.

Đây được xem là bước mới nhất sau hàng loạt nỗ lực thúc đẩy quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai nước thời gian gần đây. Hồi tháng 8, thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Chen Jian khẳng định cơ quan này sẽ hỗ trợ các công ty lớn có ý định đầu tư vào Triều Tiên. Hai nước cũng đã thành lập 2 khu kinh tế chung tại khu vực biên giới. 

Tuy nhiên quan hệ đầu tư giữa hai nước láng giềng thân cận này không phải lúc nào cũng thuận lợi. Hồi tháng trước, Triều Tiên đã “đuổi” một công ty Trung Quốc có tên Xiyang Group ra khỏi một dự án khai thác quặng sắt với cáo buộc công ty này không thực hiện đúng cam kết đầu tư. Trong khi đó Xiyang Group tuyên bố họ bị chính quyền đuổi đi sau khi phía đối tác Triều Tiên đã nắm được các kỹ thuật quản lý dự án.

Phát biểu trên Bloomberg hôm 13/9, giám đốc Viện nghiên cứu Đông Bắc Á thuộc Học viện khoa học và xã hội Hắc Long Giang khẳng định: “Bất kỳ nhà đầu tư Trung Quốc nào cũng nên nghĩ kỹ trước khi bỏ vốn đầu tư. Trên các website đã có nhiều câu chuyện về việc mất vốn”.

Thanh Tùng
Tổng hợp