1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Trung Quốc:

"Trưng" 300 kg vàng làm gạch lát đường

(Dân trí) - Dùng vàng thỏi cỡ bự để làm gạch lát đường đã không còn là chuyện hiếm ở Trung Quốc. Một trung tâm nữ trang ở Quảng Châu mới đây lại dùng gần 300 kg vàng để lát lối vào.

Theo tờ
 
Theo tờ Want China Times, trong dịp nghỉ lễ 1/5 vừa qua, trung tâm nữ trang Gold Jewelry Building của thành phố Quảng Châu đã khiến khách hàng “lóa mắt” theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng khi sử dụng số vàng thỏi với tổng khối lượng gần 300 kg để rải khắp lối đi dẫn vào trung tâm.

Được biết, đơn vị quản lý tòa nhà đã dùng 252 thỏi vàng loại 1 kg để rải bên dưới lối đi có chiều dài khoảng 5 mét này. Hàng chục thỏi vàng lớn có trọng lượng 10 kg mỗi thỏi cũng được sử dụng để trưng bày trên tầng 4 của tòa nhà. Tổng số vàng này có trị giá khoảng 600 triệu Nhân dân tệ, tương đương khoảng 96 triệu USD.

Ngay lập tức, Gold Jewelry Building đã nhận được những lời chỉ trích gay gắt từ phía dư luận. Mọi người cho rằng, trung tâm này khoe của, lãng phí và gây “nhức mắt”.

Tuy nhiên, Gold Jewelry Building không phải là nơi duy nhất ở Trung Quốc từng dùng vàng rải lối đi. Một cửa hiệu nữ trang ở Sơn Đông thậm chí đã dùng 1.000 “viên gạch” vàng nặng 1 kg mỗi viên để rải đường. Một cửa hiệu khác ở Thiểm Tây hồi đầu năm nay cũng rải khoảng 200 thỏi vàng trên lối vào.

Các cửa hiệu này đều lên tiếng trấn an rằng họ đã đảm bảo đủ an ninh khi được hỏi về khả năng an toàn khi một lượng lớn tài sản như vậy được trưng ra trước mắt giới đạo chích.

Việc họ dùng vàng lát đường cũng không phải ngẫu nhiên mà được thực hiện. Cửa hiệu ở Quảng Châu muốn thu hút sự chú ý khi giá vàng thế giới giảm mạnh hồi tháng 4, trong khi cửa hiệu ở Sơn Đông và Thiểm Tây coi đây là một cách để chào mừng năm mới.

Dưới đây là một số hình ảnh về những vụ rải vàng làm đường  đã có ở Trung Quốc:
Phương Anh
Phương Anh
Phương Anh
Phương Anh


Phương Anh
Tổng hợp