1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Trật tự mới của những người giàu nhất nước Mỹ

(Dân trí) - Lần đầu tiên trong lịch sử bình chọn 400 người giàu nhất nước Mỹ, tạp chí Forbes bất ngờ nhận ra một dấu hiệu “không bình thường”: tất thảy các nhân vật được điểm mặt trong đây đã nhất loạt được xưng là “tỷ phú”.

Nhờ đó, tổng trị giá tài sản của 400 nhân vật kếch xù của năm 2006 được tăng thêm 120 tỷ USD, đạt con số kỷ lục 1,25 nghìn tỷ.

 

Có vẻ như biến động giá trên thị trường nhà đất, xăng dầu đã “dong cờ” cho 28 gương mặt mới. Điển hình như John P. Manning, nhờ đôi chút nhạy bén về chính trị mà năm qua tay buôn bất động sản này đã dựng lên cơ nghiệp trị giá 1,1 tỷ USD, phần lớn là nhờ môi giới các dự án khu chung cư giá rẻ. Aubrey McClendon và Tom L. Ward, hai thành viên sáng lập của công ty năng lượng Chesapeake, cũng là “lính mới tò te” của bảng xếp hạng năm nay.

 

Một trong những nhân vật “kiếm bộn” nhất năm qua là ông trùm kinh doanh sòng bạc Sheldon Adelson, với tổng trị giá tài sản tăng… 9 tỷ USD. Cũng là điều dễ hiểu bởi sau ngày niêm yết trên thị trường chứng khoán (tháng 12/20004), giá cổ phiếu sòng bạc Sands lừng danh Las Vegas đến nay đã tăng 125%, giúp ngài Adelson thu về 1 triệu USD chỉ trong… 1 giờ đồng hồ.

 

Hai tên tuổi nhất nhì bảng xếp hạng không có gì đáng bàn cãi. Giả sử không là Bill Gates và Warren Buffett, thiết nghĩ điều đó mới làm người ta thấy ngạc nhiên.

 

Bảng xếp hạng năm nay buộc phải nói lời vĩnh biệt với 8 thành viên đã từ trần, trong đó có 2 nhà đầu tư tên tuổi Preston Tisch, Grey Goose, nhà sáng chế ra món rượu vodka lừng danh Sidney Frank, hai anh em James và Margaret Cargill - những người thừa hưởng gia tài lớn nhất thế giới từ ông nội William W. Cargill.

 

Thêm một điều thú vị nữa trong bản xếp hạng năm nay, vị trí thứ 8 và thứ 10 không có nhân vật nào trám chỗ. Đơn giản vì có hai cặp đôi cùng chia sẻ chiếc ghế số 7 và số 9 với khoản tài sản trị giá tương đương nhau.

 

1. William Henry Gates

Tuổi: 50

Tổng trị giá tài sản (tỷ USD): 53,0

Nguồn thu: Microsoft

 

Trật tự mới của những người giàu nhất nước Mỹ - 1
 

2. Warren Edward Buffett

Tuổi: 76

Tổng trị giá tài sản (tỷ USD): 46,0

Nguồn thu: Berkshire Hathaway

 

Trật tự mới của những người giàu nhất nước Mỹ - 2
 

3. Sheldon Adelson

Tuổi: 73

Tổng trị giá tài sản (tỷ USD): 20,5   

Nguồn thu: kinh doanh sòng bạc, khách sạn

 

Trật tự mới của những người giàu nhất nước Mỹ - 3
 

4.  Lawrence Joseph Ellison

Tuổi: 62

Tổng trị giá tài sản (tỷ USD):19,5  

Nguồn thu: Oracle

 

Trật tự mới của những người giàu nhất nước Mỹ - 4
 

5. Paul Gardner Allen

Tuổi: 53

Tổng trị giá tài sản (tỷ USD): 16,0  

Nguồn thu: Microsoft, đầu tư

 

Trật tự mới của những người giàu nhất nước Mỹ - 5
 

6. Jim C Walton

Tuổi: 58

Tổng trị giá tài sản (tỷ USD): 15,7   

Nguồn thu: Wal-Mart 

 

Trật tự mới của những người giàu nhất nước Mỹ - 6
 

7. Christy Walton

Tuổi: 51

Tổng trị giá tài sản (tỷ USD): 15,6   

Nguồn thu: thừa kế tập đoàn Wal-Mart

 

Trật tự mới của những người giàu nhất nước Mỹ - 7
 

7.  S Robson Walton

Tuổi: 62

Tổng trị giá tài sản (tỷ USD): 15,6

Nguồn thu: Wal-Mart 

 

Trật tự mới của những người giàu nhất nước Mỹ - 8
 

9. Michael Dell

Tuổi: 41

Tổng trị giá tài sản (tỷ USD): 15,5  

Nơi làm việc: Dell

 

Trật tự mới của những người giàu nhất nước Mỹ - 9
 

9. Alice L Walton

Tuổi: 57

Tổng trị giá tài sản (tỷ USD): 15,5

Nguồn thu:  Wal-Mart 

  

Trật tự mới của những người giàu nhất nước Mỹ - 10
 

 

Khôi Vinh

Theo Forbes