1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Khánh Hòa:

Trắng tay… vì mía “bất ngờ” cháy hàng loạt

(Dân trí) - Do tình trạng nắng nóng kéo dài khiến các cánh đồng mía trên địa bàn thị xã Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) liên tiếp xảy ra cháy lớn khiến người trồng mía điêu đứng, thậm chí trắng tay.

Trắng tay do mía cháy

Trắng tay do mía cháy

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:
 
Thời gian qua, các xã Ninh Tây, Ninh Tân, Ninh Sim… là những xã có diện tích mía cháy đáng báo động ở vựa mía thị xã Ninh Hòa. Ông Y Ty, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ninh Tây, cho biết, trên địa bàn xã có diện tích hơn 2.200 ha mía, hiện đã thu hoạch được 40-50%. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, đã có hơn 80 ha mía bị cháy khiến một số hộ trồng mía trắng tay.

“Khi mía đã cháy thì cháy gớm lắm, bà con rất khó cứu vì có gió rất to. Những vùng có mía cháy và thiệt hại nặng như ở Buôn Đung, Buôn Sim, Buôn Lác… với diện tích bị cháy ít nhất là vài hecta. Thiệt hại từ cháy mía trên địa bàn xã đã lên đến hàng tỷ đồng”, ông Y Ty - cho biết.

Theo chân một người dân địa phương, chúng tôi đến một khu vực vừa xảy ra cháy mía ở Buôn Đung, xã Ninh Tây. Vụ cháy xảy ra ngày 7/4 khiến hơn 2 ha mía của chị Phạm Thị Ngọc Diễm (36 tuổi, xã Ninh Hưng, thị xã Ninh Hòa) – trồng mía ở Buôn Đung - bị thiêu rụi. Giữa đồi mía tan hoang, một số người làm công cố gắng thu gom mía cháy để vớt vát lại vốn cho “khổ chủ”.

“Cả gia đình tôi chỉ trông chờ vào 2 ha mía nhưng giờ đã bị cháy tan hoang nên lỗ hơn 20 triệu đồng. Ban đầu mía cháy ở bên Xóm Mới rồi cháy lan sang đồi mía của gia đình tôi. Khi phát hiện mía cháy thì bà con hô hào dập lửa nhưng do cháy to, địa hình phức tạp nên chẳng cứu được gì”, chị Diễm than.


Mía cháy do người dân mâu thuẫn nên đốt?

Trong khi đó, ông Nguyễn Định, Chủ tịch UBND xã Ninh Sim, cho biết, địa bàn xã cũng nằm trong vùng mía cháy báo động hiện nay ở vựa mía Ninh Hòa. Theo ông Định, từ đầu năm đến nay, toàn xã có 22 hộ dân có mía cháy gây thất thu 1.000 tấn vì những nguyên nhân khác nhau.

“Nắng nóng kéo dài là nguy cơ xảy ra cháy mía hàng đầu, nhưng bên cạnh đó xuất hiện các thông tin người chặt mía tự đốt để công chặt mía cao hơn hoặc vì lý do mâu thuẫn cá nhân nên đốt ban đêm. Chúng tôi đã nắm được thông tin này và đã giao công an xã vào cuộc xác minh, nếu đúng sẽ có báo cáo công an thị xã Ninh Hòa để kịp thời xử lý”, ông Định nói.

Theo Chủ tịch UBND xã Ninh Sim, vào lúc 1h sáng ngày 7/4, khoảng 1 ha mía giống của một hộ dân ở thôn Tân Lập (xã Ninh Sim) bất ngờ bị cháy. “Ban ngày hộ dân này mắc võng để canh nhưng đêm lại xảy ra cháy mía. Trường hợp này nghi ngờ bị đốt nên chúng tôi đang điều tra”, ông Định nói.

Cũng theo UBND xã Ninh Sim, toàn xã có 1.800 ha mía và hiện đã thu hoạch được 70%. Phần lớn các hộ có mía cháy thường báo Nhà máy để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và ít khi báo địa phương.

Được biết, thị xã Ninh Hòa là vựa mía hàng đầu ở tỉnh Khánh Hòa với diện tích 11.800 ha mía.Trước tình trạng mía cháy hàng loạt trong thời gian qua, địa phương này đang nỗ lực đưa ra các giải pháp khắc phục và cắt cử lực lượng hỗ trợ người dân trong trường hợp xảy ra cháy mía.

Hiện một số xã đã thành lập Tổ PCCC rừng và mía, ứng trực 24/24 để hỗ trợ người dân. Trong khi đó, một cán bộ nông nghiệp xã Ninh Tây nêu kiến nghị: mía ở Ninh Hòa được trồng liên vùng nên để hạn chế mía cháy hàng loạt, thì cần thu hoạch xen kẽ theo kiểu “ô bàn cờ”.

Viết Hảo
 

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”