1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Trái phiếu Vietcombank: Có dấu hiệu đầu cơ

Trao đổi với báo chí sau cuộc bán trái phiếu chớp nhoáng sáng nay, ông Vũ Viết Ngoạn, Tổng giám đốc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cho rằng có yếu tố đầu cơ từ một số nhà đầu tư trong đợt phát hành này.

Đúng kế hoạch, 8 giờ sáng nay (15/12), 52 điểm giao dịch của Vietcombank tại 30 tỉnh thành trên toàn quốc bắt đầu bán trái phiếu ra các nhà đầu tư cá nhân. Mức lãi suất phát hành được hình thành từ mức 6,0%/năm thông qua cuộc đấu thầu ngày hôm qua giữa các nhà đầu tư tổ chức.

Tuy nhiên, chưa đến 8 giờ 30, trái phiếu của Vietcombank đã hết trắng tại các điểm giao dịch. “Chỉ chậm nửa phút thôi, cơ hội cũng trôi qua rồi”, ông Ngoạn nói.

Toàn bộ hệ thống giao dịch của Vietcombank đã tự động ngừng bán ra vì đã đủ khối lượng phát hành. Ông Ngoạn cho biết, dù đã cộng thêm biên độ 15% trên tổng lượng trái phiếu phát hành cho nhà đầu tư cá nhân (360 tỷ đồng) nhưng cũng không đủ để đáp ứng nhu cầu.

Về tốc độ bán quá nhanh này, ông Ngoạn tỏ ra bất ngờ, “chúng tôi cũng không ngờ là lại bán được nhanh như vậy, lại được công chúng đón nhận tích cực như vậy”.

Trước đó, ông Lê Xuân Nghĩa, Vụ trưởng Vụ Chiến lược phát triển ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước, cho biết lượng cá nhân mở tài khoản tại Vietcombank trong những ngày qua cũng đã tăng khá mạnh, chủ yếu là để chuyển tiền mua trái phiếu.

“Ngoài tính hấp dẫn, lượng trái phiếu lần này được chia nhỏ ra cho các điểm giao dịch, trải khắp 30 tỉnh thành trên cả nước nên chỉ cần ít phút là mỗi điểm bán hết phần của mình”, ông Ngoạn giải thích.

Nhưng, đáng chú ý nhất là có hiện tượng đầu cơ trong đợt bán ra “chớp nhoáng” này. Ông Ngoạn cũng thừa nhận khả năng này, thậm chí đây là một nguyên nhân chính khiến trái phiếu bán hết quá nhanh.

“Đó là những nhà đầu tư, không loại trừ là có cả những tổ chức có vốn lớn, họ trực tiếp mua vào, hoặc thuê hẳn người mua hộ mình với số lượng lớn”, ông Ngoạn nói.

Ông Ngoạn cũng cho biết, Vietcombank đang chuẩn bị hồ sơ, dự kiến là trong thánh sau hoàn thành để đưa trái phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán. Nhưng ông Ngoạn cho rằng sẽ không có nhiều giao dịch vì nhà đầu tư mua trái phiếu này chủ yếu là để nắm giữ.

Theo Trịnh Minh Đức
VnEconomy