1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

TPHCM: Top 10 thị trường bất động sản triển vọng

Báo cáo của PriceWaterhouseCoopers (PwC) và tổ chức nghiên cứu Urban Land Institute có trụ sở tại Mỹ đã đưa ra cái nhìn toàn cảnh về xu thế phát triển và đầu tư bất động sản, thị trường vốn bất động sản cùng nhiều vấn đề khác liên quan ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Theo báo cáo, dẫn dầu các thị trường bất động sản phát triển mạnh là TPHCM, tiếp theo là Thượng Hải, Singapore, Bangalore và Mumbai.

So với năm ngoái, Mumbai đã lên bảy hạng và đứng thứ 10 trong danh sách các điểm đến cho đầu tư bất động sản thu hút nhất. New Delhi và Bangalore giữ nguyên vị trí trong top 20. Dẫn dầu danh sách là Thượng Hải, Singapore, Tokyo - top 3 trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Trong lĩnh vực đầu tư khách sạn, TPHCM dẫn đầu danh sách, tiếp theo là Bangalore, Thượng Hải, Mumbai và New Delhi. Về đầu tư cao ốc văn phòng, TPHCM, Mumbai, Tokyo, Bangalore và New Delhi là năm thành phố dẫn đầu.

Về lĩnh vực bất động sản lẻ, lần lượt trong 5 thị trường dẫn đầu là: TPHCM, Mumbai, New Delhi, Bangalore và Thượng Hải.

Lĩnh vực công nghiệp và phân phối cũng được xem như một loại hình bất động sản chính trong năm 2008, tại hạng mục này, những thị trường hứa hẹn hơn cả lần lượt là TPHCM, Thượng Hải, Bangalore, Mumbai và Quảng Châu. Những thành phố tiềm năng nhất trong lĩnh vực đầu tư xây dựng căn hộ cho thuê là TPHCM, Mumbai, Bangalore và Quảng Châu.

Theo Kỳ Thư
VietNamnet/property-report, indiatimes