1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

TPHCM: Nhà “thông minh”, giá mềm “hút” người trẻ mua nhà

Với những ưu thế nổi bật về thương hiệu, vị trí, thiết kế căn hộ thông minh và chương trình thanh toán nhẹ, khu căn hộ mẫu của một dự án nằm tại quận Tân Phú luôn đón rất đông khách hàng đến tham quan và trải nghiệm cuối tuần qua. Trong số đó, nhiều khách hàng là các gia đình trẻ đang tìm kiếm cơ hội mua nhà.

Khảo sát công bố bởi Ngân hàng Thế giới (World Bank) hồi cuối năm 2015 cho thấy, sự chuyển dịch cơ cấu từ khu vực nông thôn hướng tới một nền kinh tế sản xuất có năng suất cao hơn và dựa vào dịch vụ sẽ thúc đẩy tăng dân số và gia tăng nhu cầu về nhà ở tại các thành phố. Với tỷ lệ dân số đô thị dự kiến sẽ đạt 50% vào năm 2040, ước tính Việt Nam sẽ cần thêm khoảng 374.000 đơn vị nhà ở tại các thành phố mỗi năm để đáp ứng nhu cầu.


Phòng khách - căn hộ mẫu dự án

Phòng khách - căn hộ mẫu dự án

Những con số trên cho thấy thị trường bất động sản còn tiềm năng rất lớn. Trên thực tế, trong hơn 2 năm gần đây, thị trường đã chứng kiến sự hồi phục qua hàng loạt các con số ấn tượng. Số liệu thống kê từ CBRE cho thấy, năm 2015 khép lại với tổng lượng giao dịch cao nhất lịch sử ngành bất động sản với ước tính hơn 36.000 căn hộ được tiêu thụ, tăng tới 98% so với năm trước.

Ngay từ đầu năm 2016, thị trường liên tiếp đón nhận nguồn cung lớn từ hàng loạt các dự án. Mặc dù nguồn cung tăng nhưng tỷ lệ tiêu thụ vẫn tiếp tục ở mức khả quan, trong đó không hiếm dự án “sốt hàng”, thu hút đông đảo khách hàng tham gia.

Đơn cử như tại dự án Richstar của Tập đoàn Novaland. Với những ưu thế nổi bật về thương hiệu, vị trí, thiết kế căn hộ thông minh và chương trình thanh toán nhẹ, Khu căn hộ mẫu RichStar - (mặt tiền đường Hòa Bình Q.Tân Phú) đã đón hơn 1.000 khách hàng đến tham quan và trải nghiệm cuối tuần qua. Trong số đó, rất đông khách hàng là các gia đình trẻ đang tìm kiếm cơ hội mua nhà.

Là một khu vực đang phát triển mạnh mẽ, thu nhập người dân tăng lên, “sống chất hơn” là cụm từ đang được rất nhiều cư dân tại Q.Tân Phú quan tâm. Chính vì vậy, với việc hội tủ đầy đủ tổ hợp tiện ích cho cư dân (khu mua sắm, trường mầm non, khu thể thao, …) cùng thiết bị “thông minh” được tích hợp trong căn hộ, khu nhà này đáp ứng đúng nhu cầu của nhiều gia đình trẻ tại khu vực.


Ca sỹ Quách Tuấn Du tham quan và trải nghiệm “thử” các thiết bị công nghệ thông minh trong căn hộ.

Ca sỹ Quách Tuấn Du tham quan và trải nghiệm “thử” các thiết bị công nghệ thông minh trong căn hộ.

Chị Mây Linh - Cư dân Tân Phú hài hước chia sẻ: “Đến tham quan dự án vì rất tò mò không biết thiết bị thông minh trong căn hộ nó như thế nào. Sau khi được chuyên viên tư vấn hướng dẫn thì cả nhà, đặc biệt là các con rất hào hứng, chúng liên tục bấm bật - tắt, điều khiển các thiết bị điện trong nhà bằng Ipad. Chính vì thế, tôi quyết định chọn 1 căn hộ tại đây để cả gia đình cùng sống thông minh”.

Ngoài ra, với vị trí mặt tiền đường Hòa Bình, trung tâm Q.Tân Phú, cư dân tòa nhà còn dễ dàng tận hưởng tiện ích có sẵn tại khu vực như công viên Đầm Sen, siêu thị Aeon Mall, Co.opmart, Pandora City…

Nhận định về thị trường, giới chuyên gia cho rằng, về cơ bản thị trường vẫn sẽ duy trì trạng thái cân đối như hiện nay. Tuy nhiên, để thị trường phát triển bền vững cần phải có chính sách hợp lý để hỗ trợ doanh nghiệp về mặt quy hoạch, hạ tầng giao thông. Đồng thời, về phía người mua nhà cần có sự hỗ trợ về chính sách từ phía Nhà nước và các chính sách hỗ trợ mạnh mẽ về tài chính từ phía các chủ đầu tư dự án và ngân hàng”, một vị chuyên gia nhìn nhận.


Phòng khách - căn hộ mẫu

Phòng khách - căn hộ mẫu

Sở hữu nhiều yếu tố “hot” về vị trí, mô hình smarthome cùng nhiều tiện ích, RichStar lại có mức giá và lịch thanh toán “dễ thở” với đại đa số khách hàng. Giờ đây, chỉ cần thanh toán đợt 1 từ 192 triệu, tương ứng với 15% giá trị căn hộ có mức giá từ 1,28 tỷ đồng, sau đó thanh toán 1%/tháng, khách hàng hoàn toàn có thể sở hữu ngay căn hộ tại đây.

TPHCM: Nhà “thông minh”, giá mềm “hút” người trẻ mua nhà - 4

Anh Hồng Minh (chủ sở hữu nhiều căn hộ tại Tân Phú) chia sẻ: “Mức giá cùng lịch thanh toán này khá phù hợp với người dân khu vực Tân Phú hay các gia đình trẻ chưa có trong tay số vốn lớn. Họ có thể mượn thêm người thân hoặc vay thêm ngân hàng để hoàn thành giấc mơ an cư với căn hộ tầm tiền đó”.

Với khách muốn đầu tư cho thuê, RichStar giới thiệu gói cam kết cho thuê lên đến 144 triệu đồng năm đầu, giúp họ dễ dàng hơn trong việc thu xếp tài chính, đầu tư của mình. Cùng với đó, uy tín của chủ đầu tư qua việc luôn giữ đúng cam kết tiến độ và chất lượng công trình, dịch vụ… càng làm khách hàng an tâm hơn với khoản tiền đầu tư của mình.