1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

TP.HCM cũng muốn cấm xây nhà nhại kiến trúc Pháp

(Dân trí) - Trong dự thảo về quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc TP.HCM cũng cấm "xây dựng các công trình kiến trúc theo hướng nhại cổ kiểu kiến trúc cổ điển Pháp - Châu Âu"

Ngày 18/6, Sở Quy hoạch và Kiến trúc (QH-KT) TP HCM tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị. Đây là một trong những chìa khóa quan trọng giải quyết các vướng mắc trong công tác cấp phép xây dựng tại TP HCM hiện nay.Theo đó, dự thảo khuyến khích các công trình công cộng có thiết kế kiến trúc trúc hiện đại, phát huy các giá trị truyền thống, phù hợp với điều kiện cảnh quan và không gian đô thị môi trường tự nhiên và tập quán văn hóa.

Đáng chú ý, sở Quy hoạch Kiến trúc TP Hồ Chí Minh, đơn vị soạn thảo dự thảo cũng quy định: “Không xây dựng các công trình kiến trúc theo hướng nhại cổ kiểu kiến trúc cổ điển Pháp - Châu Âu”.
 
TP.HCM cũng muốn cấm xây nhà nhại kiến trúc Pháp
TP Hồ Chí Minh muốn cấm xây dựng các công trình kiến trúc theo hướng nhại cổ kiểu kiến trúc cổ điển Pháp - Châu Âu

Không rõ là khi đưa quy định cấm xây dựng công trình theo hướng nhại cổ này thì sở QHKT đã nhận được công văn của bộ Xây dựng ngày 13/6 gửi các địa phương hay chưa. Trong công văn này bộ Xây dựng lý giải việc bộ đưa ra quy định “không xây dựng công trình nhại kiến trúc cổ điển Pháp - châu Âu” là do in ấn sai sót và muốn bỏ quy định này.

Trước đó, trong văn bản gửi các tỉnh thành phố ngày 23/5, Bộ Xây dựng lưu ý: "Không xây dựng các công trình theo hướng nhại cổ kiến trúc cổ điển Pháp- Châu Âu". Ngoài ra, bộ Xây dựng cũng yêu cầu: UBND tỉnh, thành phố cần chỉ đạo các đơn vị chức năng kiểm soát chất lượng thiết kế công trình, phải kế thừa phát huy các giá trị truyền thống, đảm bảo mỗi đô thị có ngôn ngữ kiến trúc riêng phù hợp với điều kiện cảnh quan, môi trường tự nhiên, tập quán văn hóa của các vùng miền.

Trước thông tin bộ Xây dựng ban hành quy định “không xây nhà nhại kiến trúc cổ điển Pháp” đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi cho rằng việc Bộ cấm là điều rất khó hiểu. Kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm nói rằng: “Thực tế chúng ta đã có những thành công về kiến trúc, nhất là giai đoạn dòng kiến trúc Pháp đưa vào Đông Dương và đã được Việt hoá rất thành công”.
 
T.Chí