1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Tổng thống Trump dọa huỷ hợp đồng Air Force 1, cổ phiếu Boeing mất giá nhẹ

(Dân trí) - Ông Donald Trump hôm qua đã kêu gọi Bộ Quốc phòng nước này huỷ hợp đồng xây dựng chuyên cơ Air Force 1 với Boeing vì lý do “quá đắt”.


Cổ phiếu Boeing giảm nhẹ sau tuyên bố của ông Trump

Cổ phiếu Boeing giảm nhẹ sau tuyên bố của ông Trump

“Boeing đang xây một chiếc Air Force 1 - 747 cho các tổng thống tương lai, nhưng chi phí đang cao quá mức kiểm soát, lên tới hơn 4 tỉ USD. Phải huỷ hợp đồng này!”, Tổng thống đắc cử Trump viết trên tài khoản Twitter của mình.

Cổ phiếu Boeing giảm nhẹ 0.9% từ mức152.16 USD xuống còn $150.90 trong phiên giao dịch đầu giờ hôm qua.

Tháng 1/2016, Bộ Quốc phòng Mỹ đã ký hợp đồng với Boeing để xây mới thêm 2 chiếc Boeing đời mới có động cơ mạnh hơn và sử dụng công nghệ hiện đại hơn. Theo tờ New York Times, chi phí cho những chiếc máy bay mới này là $102 triệu USD cho năm tài chính tới và khoảng 3 tỉ USD trong 5 năm kế tiếp.

Ngoài chuyên cơ Air Force 1 mà ông Trump sẽ sử dụng khi đảm nhiệm Tổng thống, tỉ phú Manhattan có một phi đội bay riêng gồm 2 máy bay và 3 máy bay lên thẳng. Tờ New York Times cho biết đội bay này đã có tuổi thọ là 20 năm. Chiếc máy bay yêu thích nhất của ông Boeing 757, có nội thất được dát vàng đẳng cấp, được sản xuất từ năm 1991.

Chuyên cơ Air Force 1 hiện đang sử dụng cho tổng thống Obama đã bay hơn 1 triệu dặm và cần được nâng cấp. Chi phí vận hành một giờ bay lên đến 180.000 USD.

Giới phân tích vẫn chưa nhận ra được động cơ của thông điệp này, vì kể cả khi hợp đồng với Boeing bị huỷ, người sẽ bị ảnh hưởng sẽ là các tổng thống kế tiếp, chứ không phải ông Trump.

Về phần mình, ông Trump không loại trừ khả năng sẽ tiếp tục bay bằng chuyên cơ cá nhân Boeing 757. Tuy nhiên điều này gặp phải sự phản đối của bộ phận an ninh. Ngoài lý do tiện nghi, Air Force 1 có hệ thống liên lạc tuyệt mật có thể giúp Tổng thống xử lý các khủng hoảng toàn cầu ngay cả khi trên không.

Boeing là nhà cung cấp các chuyên cơ Air Force 1 phục vụ Tổng thống Mỹ trong vòng 50 năm trở lại đây.

Quỳnh Anh
Theo Business Insider