1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Tổng số dư tiền gửi đã tăng gần 22%

(Dân trí) - Theo Ngân hàng Nhà nước, tổng số dư tiền gửi của khách hàng tại các tổ chức tín dụng trong tháng 8 ước tăng 1,6% so với cuối tháng trước và tăng 21,9% so với 31/12/2008.

Trong đó, số dư tiền gửi VND ước tăng 1,75% và số dư tiền gửi ngoại tệ ước tăng 1,04% so với cuối tháng trước.
 
Một trong những nguyên nhân khiến tổng số dư tiền gửi của các khách hàng tiếp tục tăng trong tháng 8 là do có những đợt điều chỉnh tăng lãi suất huy động từ các tổ chức tín dụng.
 
Hiện tại, mặt bằng lãi suất huy động VND phổ biến ở mức 7,8 - 9,5%/năm; lãi suất cho vay giữ ổn định ở mức 8,5 - 10,5%/năm (mức lãi suất cho vay sau khi được hỗ trợ lãi suất phổ biến là 4,5 - 6%/năm).
 
Không chỉ chạy đua về lãi suất tiền đồng, lãi suất huy động USD cũng đang được nhiều ngân hàng điều chỉnh tăng. Lãi suất huy động USD hiện nay phổ biến ở mức 1,1 - 2,5%/năm, lãi suất cho vay phổ biến ở mức 3 -6%/năm.
 
Lãi suất cho vay đối với các nhu cầu vốn phục vụ đời sống, cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng phổ biến ở mức 12 - 16,5%/năm.
 
Nhằm kêu gọi dừng chạy đua tăng lãi suất huy động giữa các ngân hàng, vừa qua, Hiệp hội Ngân hàng đã có các cuộc họp tìm tiếng nói chung. Các ngân hàng thành viên đều đồng thuận sẽ giữ ổn định thị trường tiền tệ và không đẩy lãi suất huy động lên quá cao.
 
Theo các ngân hàng, họ tăng lãi suất huy động để thu hút vốn phục vụ doanh nghiệp trong gói kích cầu thứ hai, chứ không phải do áp lực về tính thanh khoản.
 
Cùng với số dư tiền gửi, tổng phương tiện thanh toán tháng 8 ước tăng 1,28% so với tháng trước và tăng 20,83% so với 31/12/2008. Trong đó, tiền mặt lưu thông ngoài hệ thống ngân hàng ước giảm 0,46% so với tháng trước và tăng 15,24% so với 31/12/2008.
 
Còn tín dụng đối với nền kinh tế ước tăng 1,75% so với cuối tháng trước; với tín dụng bằng VND ước tăng 1,79% và tín dụng bằng ngoại tệ ước tăng 1,52% so với cuối tháng trước.
 
An Hạ