1. Dòng sự kiện:
  2. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Kết quả kinh doanh

Tổng Bí thư: Doanh nhân Việt Nam là những người lính trong thời bình

(Dân trí) - Phát biểu trong buổi gặp mặt Doanh nhân tiêu biểu TPHCM, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh rằng: “Nước ta mới mon men vào nền kinh tế thị trường. Chặng đường hội nhập còn dài. Các doanh nhân cần ý thức rõ vai trò của mình như những người lính trên mặt trận kinh tế”.

Chiều 13/10, nhân kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có buổi gặp mặt thân mật với lãnh đạo 129 “Doanh nhân tiêu biểu TPHCM”, đại diện cho 140.000 doanh nghiệp của thành phố mang tên Bác.

Cùng dự cuộc gặp có đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, ông Vương Đình Huệ, Trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi, chúc mừng các doanh nhân
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi, chúc mừng các doanh nhân

129 doanh nghiệp tiêu biểu trên vừa được UBND TPHCM và Phòng Thương mại và Công nghiệp (VCCI) Việt Nam tôn vinh, tặng bằng khen. Các doanh nghiệp này đã tạo ra tổng doanh thu trên 650.000 tỷ đồng, đóng góp cho ngân sách trên 21.000 tỷ đồng, tạo việc làm cho trên 155.000 lao động.

Những kết quả trong hoạt động của các doanh nghiệp TPHCM đã góp phần quan trọng vào việc khẳng định vị trí, vai trò đầu tàu về kinh tế - xã hội của thành phố đối với khu vực và cả nước; duy trì tốc độ tăng trưởng đạt bình quân 9,6%/năm.

Đại diện ý kiến số đông doanh nghiệp, ông Huỳnh Văn Minh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM cho biết, với việc lấy ngày 13/10 hằng năm là ngày Doanh nhân Việt Nam đã thể hiện sự quan tâm, ghi nhận và đánh giá cao của Đảng, Nhà nước đối với đội ngũ doanh nhân Việt Nam.

Việc ban hành Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị “về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế,” lần đầu tiên Đảng công nhận “doanh nhân là một đội ngũ” đã tạo động lực to lớn, củng cố niềm tin cho doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên, các doanh nhân cũng nêu những bất cập hiện nay khi lãi suất vay của Việt Nam còn quá cao, chưa có chính sách nhất quán về thuế, chi phí vận chuyến, thủ tục hải quan chậm... đã làm giảm sức cạnh tranh của các doanh nghiệp. Các doanh nhân mong muốn chính quyền và các ngành chức năng luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi vì lợi ích của doanh nghiệp và sự phát triển kinh tế đất nước.

Nhân dịp này, Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM kiến nghị với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cần phải đẩy nhanh tiến trình cải cách thể chế kinh tế theo thông lệ quốc tế để có thể tiếp cận nhanh với các Hiệp định thương mại mà Việt Nam đã và đang tham gia ký kết. Cụ thể cần có cơ chế chính sách thông thoáng, lâu dài, tạo sự an tâm cho doanh nghiệp, đặc biệt trong chính sách về tài chính, lãi suất. Tạo hành lang pháp lý giúp doanh nghiệp yên tâm tập trung đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, đổi mới công nghệ.

Nói chuyện với các doanh nhân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng được gặp gỡ các đại biểu doanh nhân TPHCM - cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp lớn nhất cả nước, đúng vào dịp kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam, ngay trước thềm Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 Đảng bộ TPHCM.

Tổng Bí thư biểu dương sự nỗ lực phấn đấu, những đóng góp to lớn, quý báu của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp TPHCM và cả nước cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội đất nước thời gian qua.

Tổng Bí thư khẳng định Đảng, Nhà nước luôn đánh giá cao vai trò, vị trí của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, đặc biệt là trong công cuộc Đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tổng Bí thư mong rằng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam sẽ phát huy tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

“Hôm nay là ngày đặc biệt, ngày 13/10, cách đây 70 năm, Bác Hồ của chúng ta đã viết thư gửi giới công thương Việt Nam và sau này chúng ta lấy mốc 13/10 là ngày Doanh nhân Việt Nam. Như vậy, không phải bây giờ mà từ xưa, Đảng, Nhà nước đã đánh giá rất cao vai trò của doanh nhân. Chỉ có tên gọi khác nhau thôi. Và Đảng, Nhà nước luôn luôn đánh giá cao vai trò, vị trí của cộng đồng doanh nghiệp, càng ngày càng nhận thức cao hơn”, Tổng Bí thư nhắc lại.

Các doanh nhân chụp hình kỷ niệm cùng Tổng Bí thư
Các doanh nhân chụp hình kỷ niệm cùng Tổng Bí thư

“Qua nghe báo cáo, càng thấy sự trưởng thành, phát triển của doanh nhân nước ta. Một lực lượng chiến sĩ, như các đồng chí nói là người lính trong thời bình đang chiến đấu kiên cường, sáng tạo trên lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, làm ra nhiều của cải, vật chất cho đất nước chúng ta, nhân dân chúng ta, làm cho chúng ta có thế và lực để xây dựng và bảo vệ đất nước và ngày càng có vị thế trên trường quốc tế. Đội ngũ doanh nhân của chúng ta có đóng góp lớn lắm. Chưa bao giờ chúng ta có một đội ngũ doanh nhân đông đảo, phong phú, hùng hậu như lúc này trong lịch sử của nước ta, trên tất cả các lĩnh vực”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư cho rằng với việc Việt Nam tham gia vào các hiệp định thương mại song phương và Cộng đồng kinh tế ASEAN, vừa kết thúc đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), cơ hội và thách thức đặt ra rất lớn. Tuy nhiên, Tổng Bí thư cho rằng, chúng ta mới mon men vào nền kinh tế thị trường, chặng đường hội nhập còn dài nên các doanh nghiệp cần ý thức rõ vai trò của mình như những người lính trên mặt trận kinh tế. Đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân phải phối hợp cùng Nhà nước để nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, đem lại lợi ích to lớn cho kinh tế đất nước thời gian tới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho hay, ông hoàn toàn đồng ý với những thực trạng khó khăn mà doanh nghiệp nêu ra, Đảng nhận thức rõ điều này và sẽ từng bước thay đổi chính sách để phù hợp với xu thế phát triển đất nước.

Công Quang

Tổng Bí thư: Doanh nhân Việt Nam là những người lính trong thời bình - 3