1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Tín hiệu mới ở nhà máy nhiệt điện 2 tỷ USD từng bê bết, "đắp chiếu"

Nguyễn Mạnh

(Dân trí) - Dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 đã tiến hành hòa lưới điện bằng dầu Tổ máy số 1 thành công. Đây là dấu mốc đặc biệt của dự án sau thời gian dài bê bết, "đắp chiếu".

Chiều 13/5, ban lãnh đạo dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 tổ chức lễ hòa lưới điện bằng dầu tổ máy số 1 thành công. Dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 có mức đầu tư gần 2 tỷ USD, tổng công suất 1.200 MW, là nhà máy nhiệt điện quy mô công suất lớn ở khu vực phía Bắc. Đây cũng là dự án nguồn điện cấp bách thuộc tổng sơ đồ điện 7 điều chỉnh và sắp tới là quy hoạch điện 8.

Sau khi hoàn thành và đưa vào vận hành, hàng năm nhà máy sẽ cung cấp trên 7,2 tỷ KWh điện cho lưới điện quốc gia. Việc hoàn thành một số mốc tiến độ quan trọng của dự án, trong đó có việc hòa lưới điện quốc gia là minh chứng cho sự "hồi sinh" sau thời gian dài đắp chiếu.

Tín hiệu mới ở nhà máy nhiệt điện 2 tỷ USD từng bê bết, đắp chiếu - 1

Thời điểm hòa lưới điện bằng dầu tổ máy số 1 thành công (Ảnh: Đ.D).

Theo thông tin từ PVN, đến nay, tiến độ tổng thể của dự án xây dựng nhiệt điện Thái Bình 2 đạt hơn 93%; thiết kế đạt 99,9%, việc mua sắm hoàn thành khoảng 97,32%; việc chạy thử hoàn thành khoảng 40%; thi công xây lắp hoàn thành khoảng 93,88%. Hiện tại luôn có khoảng 1.000- 1.200 kỹ sư công nhân thi công trực tiếp tham gia tại dự án.

Ông Hoàng Quốc Vượng - Chủ tịch PVN - cho biết, việc hòa lưới điện thành công là mốc quan trọng để hướng tới các mốc tiến độ sau, đặc biệt là hướng tới việc hoàn thành vận hành thương mại dự án nhiệt điện Thái Bình 2 vào cuối năm nay.

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, ngày 8/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác tới kiểm tra, làm việc tại dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 do PVN làm chủ đầu tư. Dự án này "đóng băng" nhiều năm vì trong quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, xảy ra nhiều vi phạm phải xử lý (từ năm 2018 đến năm 2021).

Nêu rõ một số bài học rút ra từ dự án, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết trước hết, phải nắm chắc tình hình thực tế, đánh giá đúng thực trạng công việc để đưa ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp. Đồng thời, phải triển khai công việc quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bài bản, thống nhất.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng lưu ý cần tiếp tục phát huy tối đa những công việc đã làm, những thành quả đã đạt được, các bài học kinh nghiệm; nỗ lực, cố gắng, quyết tâm hơn nữa, tiếp tục tổ chức thực hiện công việc nhanh nhất, hiệu quả nhất có thể, cố gắng hạn chế thất thoát tài sản Nhà nước, phòng chống tham nhũng tiêu cực.

Thủ tướng đã đề nghị PVN tiếp tục triển khai các công việc để dự án sớm đi vào hoạt động, sớm hòa lưới điện quốc gia, góp phần vào sự phát triển của tỉnh Thái Bình và của cả nước.