1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Thua lỗ triền miên, đối diện hủy niêm yết nhưng cổ phiếu vẫn tăng trần

Mai Chi

(Dân trí) - Thị trường giằng co với phần lớn cổ phiếu giảm giá, tuy nhiên, MCG vẫn tăng trần phiên thứ 2 bất chấp mã này đang đối diện với nguy cơ bị hủy niêm yết bắt buộc.

VN-Index đang tiếp tục thử thách ngưỡng hỗ trợ quan trọng 1.060 điểm. Sau quá trình rung lắc ở phiên sáng thì tạm đóng cửa, VN-Index đang neo đúng 1.060,23 điểm, giảm 3,8 điểm tương ứng 0,36%, VN30-Index giảm 3,29 điểm tương ứng 0,31% còn 1.056,62 điểm.

HNX-Index giảm 2,21 điểm tương ứng 1,05% còn 208,71 điểm; UPCoM-Index tăng 0,24 điểm tương ứng 0,31% lên 77,49 điểm.

Thua lỗ triền miên, đối diện hủy niêm yết nhưng cổ phiếu vẫn tăng trần - 1

Sắc đỏ đang bao trùm thị trường trong phiên sáng nay (Ảnh minh họa: Hữu Khoa).

Thanh khoản thị trường ở mức thấp với 168,13 triệu cổ phiếu giao dịch tương ứng 3.125,59 tỷ đồng trên sàn HoSE; HNX có 18,57 triệu cổ phiếu giao dịch tương ứng 257,93 tỷ đồng và UPCoM có 12,63 triệu cổ phiếu tương ứng 116,04 tỷ đồng.

Mặc dù mức độ điều chỉnh của thị trường khá nhẹ nhàng tuy nhiên trên cả 3 sàn đang có 517 mã giảm giá, 33 mã giảm sàn và hoàn toàn áp đảo so với 224 mã tăng. Riêng sàn HoSE đã có tới 286 mã giảm so với 83 mã tăng (tương ứng chênh lệch hơn 3 lần).

Đang có sự phân hóa nhất định giữa các cổ phiếu trong cùng nhóm ngành, song nhìn chung, sắc đỏ vẫn đang chiếm ưu thế. Biên độ dao động tương đối hẹp, theo đó, chưa xảy ra hoạt động bán tháo song dòng tiền cũng chưa thực sự mua vào quyết liệt.

Trong nhóm cổ phiếu xây dựng và vật liệu có MCG và SC5 tăng trần. Trong đó, với MCG, đây là phiên tăng trần thứ 2 của mã này.

MCG là mã cổ phiếu của Công ty cổ phần Năng Lượng và Bất động sản MCG. MCG đang đối diện với khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc nếu kết quả kinh doanh là số âm tại báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2022.

Theo báo cáo tài chính quý IV/2022 do công ty tự lập, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2022 âm 84 tỷ đồng. Trước đó, năm 2020 MCG đã lỗ ròng 9 tỷ tiếp tục lỗ ròng 37 tỷ đồng trong năm 2021.

Trở lại với thị trường chung, trong ngành xây dựng và vật liệu, HT1 và PC1 tăng lần lượt 1,9% và 2,2% nhưng ngược lại, CVT giảm 6,9%; HU3 giảm sàn, NHA giảm 3,8%; PHC giảm 3,2%.

Nhóm thực phẩm và đồ uống có diễn biến tích cực tại BBC (tăng 6,8%); HSL (tăng 5,3%); DAT (tăng 4,1%); CMX (tăng 2,5%) nhưng hiện tượng chốt lời đã diễn tại IDI, ASM, DBC, VHC khiến các mã này giảm giá.

Phần lớn cổ phiếu ngân hàng sụt giá như OCB, VIB, MSB, HDB…; chỉ có VCB và LPB tăng nhẹ, lần lượt tăng 0,8% và 1,1%. Tương tự, ngành dịch vụ tài chính cũng chưa thể khởi sắc, chỉ có sắc xanh lác đác tại VCI, TVS, OGC còn lại FIT, HCM, VDS, VIX, VND, TVB, BSI đều khoác sắc đỏ trên bảng điện tử.